Tình báo Mỹ từng gặp tướng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Sony

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ tiết lộ đã từng dùng bữa tối với một tướng của Triều Tiên được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony, trong một nhiệm vụ bí mật.
Tình báo Mỹ từng gặp tướng Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Sony ảnh 1Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: AFP/Getty)

Theo AFP/Reuters, ngày 7/1, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tiết lộ đã từng dùng bữa tối với một tướng của Triều Tiên được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony, trong một nhiệm vụ bí mật đến Triều Tiên hai tháng trước.

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về an ninh mạng ở New York, Clapper cho biết hôm 7/11, đêm đầu tiên của sứ mệnh nhằm mang lại sự tự do cho hai công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, ông đã dùng bữa tối với Tướng Kim, "người phụ trách Tổng cục Trinh sát (RGB), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát vụ tấn công mạng nhằm vào Sony."

Ông Clapper không nêu tên đầy đủ của người này nhưng dường như ám chỉ Tướng Kim Young-chol, Giám đốc RGB - còn được gọi là Đơn vị 586, một trong ba thực thể Triều Tiên bị Mỹ trừng phạt liên quan đến vụ tấn công hãng Sony.

Theo ông Clapper, trong bữa tối này, vị Tướng 4 sao của Triều Tiên liên tục chỉ trích sự gây hấn của Mỹ.

Ông Clapper cũng khẳng định vụ xâm nhập hệ thống máy tính của Sony là "vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào các lợi ích của Mỹ" và có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục