Theo đó, lễ hội chùa Ông (Thất phủ cổ miếu) sẽ kéo dài tới ngày 22/2 vớinhiều hoạt động như lễ nghinh thần, lễ rước đức Quan Công tuần du qua các tuyếnđường, lễ cúng hoa đăng và thả hoa đăng trên sông Đồng Nai… Ngoài ra, còn có cácbuổi biểu diễn Lân-Sư-Rồng, thư pháp, võ thuật và tuồng cổ do các hội quán ngườiHoa tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Theo Ban trị sự Thất phủ cổ miếu, lễ hội chùa Ông được tỉnh Đồng Nai lầnđầu tiên tổ chức đã đáp ứng lòng mong mỏi của cả cộng đồng. Ước tính, trong thờigian diễn ra lễ hội,có hàng chục nghìn du khách đến dâng hương, cầu an.
Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Phó Ban trị sự cho biết ngoài tham dự lễ hội chùaÔng, du khách khi đến xã Hiệp Hòa còn có thể thăm quan nhiều địa điểm khác, bởitrên địa bàn xã còn có 3 di tích lịch sử cấp quốc gia, 1 di tích cấp tỉnh, 40ngôi mộ cổ, 10 ngôi nhà cổ… Đây cũng là một trong ba ngôi làng cổ ở khu vực phíaNam mà Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chọn để đưa vào danh sách những ngôilàng cổ của Việt Nam.
Để lễ hội diễn ra thành công, ban tổ chức sẽ niêm yết giá một số mặt hàng,đảm bảo không để xảy ra tình trạng ép giá.
Chùa Ông là di tích lịch sử cấp quốc gia thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa,thành phố Biên Hòa, được xây dựng năm 1684, đây là cơ sở văn hóa đầu tiên củacộng đồng người Hoa ở Nam bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộngđồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khai hoang, lập nghiệp và bảo vệvùng đất Biên Hòa - Đồng Nai cũng như sự giao lưu văn hóa trong hơn 300 nămqua./.