Tỉnh miền Trung Nhật Bản duy trì cảnh báo cấp độ cao sau động đất

Sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra ở miền Trung Nhật Bản chiều 5/5, hơn 50 dư chấn đã được ghi nhận tại vùng Noto của nước này tính đến 8h sáng 6/5 (giờ địa phương).
Tỉnh miền Trung Nhật Bản duy trì cảnh báo cấp độ cao sau động đất ảnh 1Một ngôi nhà đổ sập sau trận động đất tại thành phố Suzu, bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) ngày 5/5/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 6/5, tỉnh Ishikawa ở miền Trung Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo cấp độ cao do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dư chấn và mưa lớn sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra một ngày trước đó khiến một người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo những đợt dư chấn mạnh có thể xảy ra trong khoảng một tuần sau trận động đất chiều 5/5. Trận động đất này đã gây chấn động địa chấn ở mức 6 trong thang chấn động bảy cấp độ tại thành phố Suzu, mũi bán đảo Noto, cách thành phố Kanazawa 110km về phía Đông Bắc.

Đây là trận động đất lớn nhất từng ảnh hưởng tới vùng Noto kể từ tháng 12/2020, với hơn 50 dư chấn đã được ghi nhận tại khu vực này tính đến 8h sáng 6/5 (giờ địa phương), trong đó có dư chấn cường độ 5,9 xảy ra tối 5/5.

[Thương vong và thiệt hại sau trận động đất tại miền Trung Nhật Bản]

Chính quyền thành phố Suzu đã bắt đầu đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của rung chấn khi nhận được báo cáo về tình trạng sập nhà và sạt lở đất xảy ra ở một số nơi.

Dự báo, tỉnh Ishikawa sẽ tiếp tục chịu mưa lớn trong cuối tuần này, làm tăng nguy cơ sạt lở đất tại những nơi nền đất bất ổn sau các đợt rung chấn.

Từ tối 6/5 đến sáng 7/5, lượng mưa tại khu vực có thể lên tới 30mm/h và lượng mưa tại Noto có thể lên tới 120mm trong 24 giờ tính đến 6h sáng 6/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.