Tổ chức khủng bố LeT lên kế hoạch tấn công các thành phố Ấn Độ

Các đối tượng Pakistan xâm nhập từ bên kia biên giới vừa bị bắt gần đây đã tiết lộ về kế hoạch của các phần tử khủng bố từ Pakistan nhằm vào đô thị, các cơ sở trọng yếu và lực lượng an ninh tại Ấn Độ.
Tổ chức khủng bố LeT lên kế hoạch tấn công các thành phố Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ trong cuộc đọ súng với những kẻ tấn công tại đồn cảnh sát ở thị trấn Dinanagar. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Zee News ngày 21/9 đưa tin, theo một báo cáo tình báo, tổ chức khủng bố Lashkar-e-Toiba (LeT), có căn cứ tại Pakistan có thể đang lên kế hoạch tấn công các thành phố, các đơn vị quân đội và các cơ sở an ninh của Ấn Độ.

Theo báo cáo trên, các đối tượng người Pakistan xâm nhập từ bên kia biên giới vừa bị bắt gần đây đã tiết lộ về kế hoạch của các phần tử khủng bố từ Pakistan nhằm vào các khu vực đô thị, trong đó có các thành phố lớn, các cơ sở trọng yếu và lực lượng an ninh tại Ấn Độ.

Mohammad Naved Yakub, một phần tử khủng bố người Pakistan vừa bị bắt trong cuộc truy quét tại Udhampur, bang Jammu-Kashmir, cho biết sau khi hoàn tất bốn tháng huấn luyện của LeT tại Muzaffarabad, thuộc khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát (PoK), tên này và đồng phạm đã mở cuộc tấn công vào đoàn xe tuần tra của Lực lượng bảo vệ an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) ở Udhampur hồi tháng Tám làm hai binh sỹ thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.