Bolivia: Cựu Tổng thống lâm thời bị tòa án ra lệnh tạm giam 4 tháng

Tòa án Bolivia ra lệnh tạm giam 4 tháng cựu Tổng thống lâm thời

Phán quyết trên được đưa ra sau khi tòa lấy lời khai của các bị can bằng hình thức trực tuyến, theo đó bà Anez và các cộng sự trả lời các câu hỏi từ nơi đang bị giam giữ khẩn cấp.
Tòa án Bolivia ra lệnh tạm giam 4 tháng cựu Tổng thống lâm thời ảnh 1Bà Jeanine Anez, lúc còn là Tổng thống lâm thời Bolivia, phát biểu trong một sự kiện ở La Paz ngày 17/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/3, Tòa án hình sự Bolivia đã ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với cựu Tổng thống lâm thời Jeanine Anez và hai cựu Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng để phục vụ cho cuộc điều tra các vụ bạo loạn cuối năm 2019 dẫn tới việc cựu Tổng thống Evo Morales phải từ chức dưới sức ép của quân đội và cảnh sát.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phán quyết trên được đưa ra sau khi tòa lấy lời khai của các bị can bằng hình thức trực tuyến, theo đó bà Anez và các cộng sự trả lời các câu hỏi từ nơi đang bị giam giữ khẩn cấp.

Trước đó, cơ quan công tố đã đề nghị thời gian tạm giam phòng ngừa lên tới 6 tháng đối với vị cựu Tổng thống tạm quyền này.

[Bolivia đề nghị tạm giam 6 tháng cựu Tổng thống lâm thời Jeanine Anez]

Cựu Tổng thống lâm thời Bolivia bị bắt giữ cách đây một ngày ở tỉnh Beni, nơi bà đang sinh sống và được di lý về thủ đô La Paz ngay sau đó.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng công tố Bolivia đã đề nghị tạm giam 6 tháng đối với bà Jeanine Anez.

Sau vụ đảo chính khiến Tổng thống khi đó là ông Evo Morales phải từ chức, bà Jeanine Anez đã đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời Bolivia từ tháng 11/2019 đến tháng 11/2020.

Tuy nhiên, sau khi chiến dịch tranh cử thất bại, bà phải nhường lại ghế Tổng thống cho ông Luis Arce của đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.