Tòa án Tối cao Mỹ bác phán quyết ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh

Tòa án Tối cáo Mỹ hủy bỏ quyết định của một tòa phúc thẩm về ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống nước này Donald Trump nhằm vào một số nước Hồi giáo.
Tòa án Tối cao Mỹ bác phán quyết ngăn chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Insider)

Theo hãng Reuters, ngày 10/10, Tòa án Tối cáo Mỹ đã hủy bỏ quyết định của một tòa phúc thẩm về ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của Tổng thống nước này Donald Trump ban hành trước đó nhằm vào một số nước có người Hồi giáo chiếm đa số và hiện đã hết hạn.

Tòa án Tối cao đã giải quyết 1 trong 2 vụ kiện đang chờ xử lý liên quan đến trường hợp mà Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đưa ra, theo đó yêu cầu ngừng lệnh cấm nằm trong sắc lệnh của Tổng thống Trump hồi tháng 3.

[Tòa án vẫn giữ nguyên sắc lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Trump]

Tòa án này chưa giải quyết vụ kiện riêng rẽ khác do chính quyền Hawaii khởi kiện. Vụ kiện thứ 2 này cũng đòi chặn một lệnh cấm riêng rẽ người tị nạn kéo dài 120 ngày và hiện chưa hết hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục