Toàn thế giới ghi nhận gần 233 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Tại châu Mỹ, Chile thông báo quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố từ giữa tháng 3/2020 và chấm dứt lệnh giới nghiêm vào buổi tối sau một thời gian đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.
Toàn thế giới ghi nhận gần 233 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Ảnh minh họa (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 28/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 233.041.897 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.768.127 ca tử vong. Hơn 209,72 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 18,55 triệu bệnh nhân đang điều trị.

Tại Đông Nam Á, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi tất cả người dân nước này chuẩn bị sống chung với COVID-19 vì bệnh dịch này sẽ sớm trở thành một loại bệnh đặc hữu. Trong một bài đăng trên trang Instagram, Tổng thống Joko Widodo cho biết tình hình dịch bệnh tại Indonesia đã được cải thiện trong thời gian gần đây, các bệnh viện hiện không còn quá đông bệnh nhân COVID-19, trong khi các trung tâm cách ly tập trung tại nhiều thành phố trên cả nước đang bắt đầu được nới lỏng.

Lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) đã được giảm cấp độ tại nhiều vùng, trong khi các trung tâm mua sắm, nhà thờ, địa điểm du lịch đã bắt đầu mở cửa trở lại và các trường bắt đầu tổ chức học trực tiếp. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Indonesia lưu ý rằng kết quả này không thể tách rời việc thực hiện PPKM, tiêm chủng đại trà và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc thực hiện các quy định y tế. Tổng thống Indonesia yêu cầu người dân giữ gìn ý thức và không được mất cảnh giác trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh dù nhiều biện pháp hạn chế xã hội đã được nới lỏng.

Tại Malaysia, chính phủ nước này dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Hội đồng Hồi phục quốc gia Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết chính phủ dự kiến vào đầu hoặc giữa tháng 10 sẽ cho phép người dân đi lại xuyên bang.

Khi đó, tỉ lệ hoàn thành tiêm chủng ở nhóm người từ 18 tuổi trở lên đạt gần 90%. Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ Trình tự vận hành tiêu chuẩn (SOP). Hội đồng Hồi phục quốc gia đã thảo luận vấn đề mở cửa biên giới, bao gồm cho phép những người Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng ra nước ngoài và cho phép các doanh nhân, du khách… được nhập cảnh.   

Tại châu Mỹ, Chính phủ Chile thông báo quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố từ giữa tháng 3/2020 và chấm dứt lệnh giới nghiêm vào buổi tối sau một thời gian đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tổng thống Sebastián Piñera đánh giá trong những tháng gần đây, thông qua những chính sách hợp lý và ý thức hợp tác của người dân, tình hình kiểm soát dịch bệnh tại Chile đã có những tiến triển tích cực, số ca nhiễm mới, ca bệnh nặng phải nhập viện và số tử vong đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ông khuyến cáo người dân vẫn cần phải tự ý thức tuân thủ các biện pháp phòng dịch, sát khuẩn thường xuyên để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 3/2020, quốc gia Nam Mỹ này đã có khoảng 1,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 37.000 trường hợp tử vong. Một trong những lý do quan trọng giúp Chile đạt được những tiến bộ tích cực trong kiểm soát dịch bệnh là việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đại trà cho người dân.

Đến nay đã có 13,4 triệu trong tổng số 19 triệu người dân Chile hoàn tất phác đồ tiêm vaccine và hiện đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Tại Mỹ, bang Texas đã ghi nhận số ca bệnh vượt mức 4 triệu người, chỉ xếp sau bang California. Đáng chú ý, Texas hiện là bang có số ca bệnh và số ca nhập viện trung bình hằng ngày cao nhất và chỉ đứng sau Florida về số ca tử vong trung bình hằng ngày.

Vào tháng 11/2020, Texas là bang đầu tiên tại Mỹ vượt qua 1 triệu ca bệnh, con số này đã lên tới 2 triệu và 3 triệu lần lượt vào tháng 1/2021 và tháng 7/2021. Tuần trước, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết tỷ lệ nhập viện tại bang này giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tuần.

Hiện khoảng 60% người dân Texas đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và 51% được tiêm phòng đầy đủ.  Những số liệu được ghi nhận trên được công bố trong bối cảnh biến thể Delta đang bùng phát tại Mỹ, với nguy cơ đặc biệt cao đối với những người chưa được tiêm phòng. 

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đã tiêm mũi vaccine thứ 3. Theo Tổng thống Biden, có khoảng 23% người Mỹ đủ điều kiện nhưng chưa tiêm bất kỳ mũi vaccine ngừa COVID-19 nào. Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra khuyến nghị tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người lớn tuổi, những người đang được chăm sóc lâu dài tại các cơ sở chăm sóc, một số người có tình trạng sức khỏe không tốt và người trưởng thành có nguy cơ mắc COVID-19 do tính chất công việc.

[Vaccine có tác dụng với biến thể Delta mới được phát hiện tại Italy]

Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa và cuối loại thuốc viên kháng virus SARS-CoV-2 dành cho những người có khả năng đã nhiễm bệnh. Từ tháng 3/2020, hãng Pfizer đã bắt đầu phát triển thuốc điều trị COVID-19 dạng viên, có tên PF-07321332, và tiến hành thử nghiệm kết hợp với thuốc Ritonavir - loại thuốc đã được sử dụng kết hợp với các thuốc khác để kiểm soát lây nhiễm HIV.

Theo Pfizer, thử nghiệm có sự tham gia của 2.660 người trưởng thành, là những người bắt đầu có triệu chứng bệnh hoặc được xác định mới tiếp xúc với nguồn bệnh. Những tình nguyện viện này sẽ được chỉ định ngẫu nhiên uống thuốc PF-07321332 kết hợp với ritonavir hoặc uống giả dược  2 lần/ngày trong 5 hoặc 10 ngày. Mục đích của cuộc thử nghiệm là đánh giá độ an toàn và hiệu quả của PF-07321332 trong việc ngăn chặn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và sự phát triển của các triệu chứng bệnh trong 14 ngày. 

Nhiều hãng dược khác đang thử nghiệm các thuốc uống hiện có để điều trị COVID-19, song Pfizer là hãng dược đầu tiên bào chế thuốc viên chống virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thuốc PF-07321332, nếu được cấp phép, chỉ được dùng điều trị cho bệnh nhân mới nhiễm bệnh. Khi bệnh đã chuyển biến nặng, phần lớn virus đã ngừng nhân bản, việc dùng thuốc có thể tạo phản ứng thái quá của hệ miễn dịch, gây nguy hiểm cho bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục