Báo cáo đăng trên tạp chí Tự nhiên-Khoa học địa cầu của Mỹ số ra mới nhất chobiết, các nhà khoa học Pháp và Anh đã phân tích những số liệu về tốc độ gió của822 điểm quan sát khí tượng đặt tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.
Kết quả phân tích cho thấy từ năm 1979 đến 2008, tốc độ gió Bắc Bán Cầu giảmxuống với biên độ từ 5% đến 15%.
Nhóm các nhà khoa học suy đoán điều này có thể có mối quan hệ với sự biến đổikhí hậu và sự tăng trưởng thảm thực vật rừng.
Theo các nhà khoa học, tốc độ gió giảm xuống có thể do nhiều nguyên nhân như sựbiến đổi khí hậu gây ảnh hưởng mô hình hoạt động truyền thống của luồng khí, quađó khiến tốc độ gió giảm xuống.
Ngoài ra, sự tăng trưởng và khôi phục thảm thực vật rừng ở một số khu vực đãkhiến cho bề mặt Trái Đất trở lên "khô ráp" hơn, qua đó cũng khiến tốc độ giógiảm xuống.
Trước mắt, các nhà khoa học vẫn chưa đánh giá được ảnh hưởng của tốc độ gió giảmxuống đối với ngành phong năng. Bởi vì, điểm quan sát khí tượng chủ yếu quan sáttốc độ gió ở độ cao khoảng 10m, trong khi đó tuốc bin cánh quạt gió của các tổmáy phong năng đa phần đặt ở độ cao từ 50m đến 100m so với mặt đất.
Hiện tại, chúng ta vẫn thiếu các số liệu mang tính toàn cầu về tốc độ gió ở độcao từ 50m đến 100m so với mặt đất./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)