Tokyo lại vừa rung chuyển sau một trận động đất mạnh

Theo AFP, các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa rung lắc mạnh sau một trận động đất xảy ra sáng ngày 16/9.
Tokyo lại vừa rung chuyển sau một trận động đất mạnh ảnh 1

Theo AFP, các tòa nhà cao tầng ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa rung lắc mạnh sau một trận động đất xảy ra sáng ngày 16/9.


Truyền hình Nhật Bản cho biết hiện vẫn chưa có nguy cơ xảy ra sóng thần. Tuy nhiên, những người sống và làm việc trên các tòa nhà cao tầng có thể cảm nhận được rung lắc khá mạnh trong vòng hơn 1 phút.

Đài NHK dẫn tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất có cường độ khoảng 5,6 độ Richter, xảy ra lúc 11 giờ 28 phút theo giờ địa phương.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở phía Nam tỉnh Ibaraki, độ sâu 50km tọa độ 36,1 độ vĩ Bắc và 139,9 độ kinh Đông.

Các tỉnh Tochigi, Gunma và Saitama chịu mức rung chấn mạnh cấp độ 5, theo thang chấn độ Nhật Bản trong khi khu vực nội đô Tokyo rung chấn cấp độ 4. Do động đất xảy ra trong đất liền nên không có cảnh báo về sóng thần.

Công ty điện lực Nhật Bản cho biết hai lò phản ứng ở làng Tokai, tỉnh Ibaraki, đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động để kiểm tra định kỳ nên không có gì bất thường.

Bộ Giao thông và đất đai Nhật Bản và Công ty cảng hàng không quốc tế Narita cho biết không có thiệt hại nào được ghi nhận tại hai sân bay Narita và Haneda sau trận động đất trên.

Do ảnh hưởng bởi trận động đất, tuyền tàu siêu tốc Shinkansen đoạn Tokyo-Odawara buộc phải ngừng khẩn cấp hoạt động lúc 12 giờ 42. Tuy nhiên, tuyến tàu đã hoạt động trở lại bình thường sau ít phút mặc dù các tuyến tàu bị chậm lại 15 phút so với thường lệ.

Kể từ thảm họa kép năm 2011 đến nay, đây được cho là lần rung chấn mạnh nhất xảy ra ở khu vực nội đô và các tỉnh lân cận thủ đô Tokyo. Ở dưới mặt đất có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển trong khi ở trên tầng cao, mức độ dao động lớn hơn khiến đồ đạc bị xô lệch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.