Tổng Giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt

Theo số liệu của worldometers, tính đến 7 giờ ngày 28/4, toàn thế giới ghi nhận 3.059.081 ca mắc COVID-19, trong đó 211.202 ca tử vong, 919.746 ca hồi phục.
Tổng Giám đốc WHO: Đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Centurion, Nam Phi, ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/Tân Hoa xã, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27/4 cảnh báo đại dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tác động từ tình trạng gián đoạn của các dịch vụ y tế thông thường, đặc biệt là đối với trẻ em.

Ông Tedros nhận định: “Đại dịch còn lâu mới chấm dứt. WHO tiếp tục quan ngại về những xu hướng gia tăng ở châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latinh và một số quốc gia châu Á."

[Số ca mắc COVID-19 tại châu Phi vượt mốc 33.000 trường hợp]

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh: “Chúng ta còn một con đường dài ở phía trước và rất nhiều công việc phải làm”.

Theo số liệu của worldometers, tính đến 7 giờ ngày 28/4, toàn thế giới ghi nhận 3.059.081 ca mắc COVID-19, trong đó 211.202 ca tử vong, 919.746 ca hồi phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục