Tổng hợp các vụ xả súng tại Canada những năm gần đây

Ngày 4/6/2014: Một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Moncton, tỉnh New Brunswick, miền Đông Nam Canada khiến 3 cảnh sát Canada thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Tổng hợp các vụ xả súng tại Canada những năm gần đây ảnh 1Xe cứu thương và cảnh sát được triển khai tại khu vực xảy ra vụ xả súng ở Fredericton, New Brunswick, Canada ngày 10/8. (Ảnh: The Guardian)

Ngày 10/8, tại khu vực Brookside Drive giữa Main Street và Ring Road, gần khu vực dân cư sinh sống ở thành phố Fredericton, tỉnh bang New Brunswick, miền Đông Canada đã xảy ra vụ xả súng.

Thông tin ban đầu ghi nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng này. Cảnh sát Canada cho biết hai nhân viên cảnh sát nằm trong số 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng.

Các vụ bạo lực súng đạn đang có xu hướng gia tăng ở Canada trong thời gian gần đây. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát súng đạn.

[Canada: Bạo lực súng đạn có xu hướng gia tăng sau vụ ở Fredericton]

Dưới đây là các vụ xả súng tại Canada trong những năm gần đây:

- Ngày 4/6/2014: Một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Moncton, tỉnh New Brunswick, miền Đông Nam Canada khiến 3 cảnh sát Canada thiệt mạng và hai người khác bị thương. Cảnh sát sau đó đã bắt được thủ phạm Justin Bourque, 24 tuổi, sống tại Moncton.

Vào thời điểm đó, đây là một trong những vụ xả súng tồi tệ nhất nhằm vào cảnh sát tại Canada, nơi luật súng đạn khắt khe hơn tại Mỹ và các vụ tấn công cảnh sát cũng hiếm khi xảy ra.

- Ngày 20/10/2014: Xảy ra vụ nổ súng gần Montreal sau khi một phần tử cải trang đạo Hồi đụng độ với 2 binh sĩ Canada, khiến một người thiệt mạng.

- Ngày 22/10/2014: Xảy ra vụ nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng Canada ở thủ đô Ottawa. Lúc xảy ra vụ nổ súng, Thủ tướng Stephen Harper đang dự một cuộc họp tại trụ sở Quốc hội, tuy nhiên ông bình an vô sự.

Trước đó, thủ phạm vụ nổ súng đã bắn một binh sỹ đang đứng gác một đài tưởng niệm gần tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng Canada khiến binh sỹ này qua đời do vết thương quá nặng. Thủ phạm vụ nổ súng sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt.

- Đêm 29 rạng sáng 30/12/2014: Một người đàn ông bị trầm cảm đã nổ súng bắn chết 8 người, trong đó có 2 trẻ em, trước khi tự sát. Vụ việc diễn ra ở 3 địa điểm khác nhau tại thành phố Edmonton, thuộc tỉnh miền Tây Alberta. Sau nhiều giờ truy lùng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể kẻ gây án tại khu vực ngoại ô phía Đông Bắc Edmonton.

- Ngày 2/1/2015: 7 người đã bị bắn trong một bữa tiệc mừng Năm mới ở thành phố Calgary, miền Tây Canada, trong đó một nạn nhân đã tử vong do bị thương nặng.

Cảnh sát địa phương cho biết họ nhận được điện thoại báo vào lúc 5 giờ 05 (giờ địa phương) về một vụ nổ súng trong một buổi tiệc cá nhân có khoảng 50 người tham gia.

- Ngày 28/2/2015: Hai người thiệt mạng sau một vụ cãi cọ dẫn đến bạo lực xảy tại một nhà hàng McDonald ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario, miền Đông Canada.

Cảnh sát địa phương cho biết hai người đàn ông ở tuổi 40 và 25 đã bị bắn chết sau một vụ tranh cãi với một nhân viên bảo vệ có vũ trang cũng đến nhà hàng này để mua đồ ăn. Nhân viên bảo vệ này cũng bị thương ở tay. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương, khi đó trong nhà hàng có khoảng 20 người.

- Ngày 22/9/2015: Xảy ra vụ nổ súng làm 3 người thiệt mạng tại một khu dân cư ở thị trấn Wilno, phía Tây thủ đô Ottawa, bang Ontario của Canada. Theo thông tin từ cảnh sát, cả 3 nạn nhân đều là nữ.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới một địa điểm tại thị trấn Wilno, và tìm thấy thi thể một phụ nữ. Tiếp tục lần theo đầu mối được cung cấp, cảnh sát sau đó tìm thấy 2 nạn nhân xấu số khác. Một đối tượng 57 tuổi gây ra vụ nổ súng này đã bị bắt.

- Ngày 22/1/2016: Một tay súng tiếp cận tòa nhà Dene tại trường La Loche, miền Bắc tỉnh bang Saskatchewan ở phía Tây Canada, nơi có các lớp học của học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, và xả súng liên tiếp làm 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Ngay sau đó, cảnh sát Canada đã bắt giữ nghi phạm 17 tuổi thực hiện vụ xả súng này, và cáo buộc nghi phạm 4 tội danh giết người cấp độ một, 7 tội danh âm mưu giết người và một tội danh sở hữu vũ khí trái phép. Do chưa đủ tuổi vị thành niên nên danh tính của nghi phạm được giữ kín.

- Đêm 24/1/2016: Ba vụ nổ súng chỉ trong một đêm tại thành phố Toronto, thủ phủ tỉnh bang Ontario của Canada khiến 1 nam thanh niên thiệt mạng và 4 người bị thương.

- Đêm 29/1/2017: Xảy ra vụ nổ súng nhằm vào 50 người tại buổi cầu nguyện đêm chủ nhật tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec tỉnh Quebec của Canada khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Cảnh sát xác định Alexandre Bissonnette, 27 tuổi, sinh viên Canada gốc Pháp, theo học chuyên ngành khoa học xã hội tại Đại học Laval, là nghi phạm duy nhất trong vụ nổ súng này.

Kết quả điều tra cho thấy Bissonnette là một kẻ ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tư tưởng cực hữu. Bissonnette tiến hành vụ tấn công là do bị kích động bởi những lập trường và tuyên bố chính trị bài Hồi giáo ở phương Tây.

- Đêm 2/6/2017: Tại khu phố đi bộ nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Ottawa của Canada xảy ra một vụ nổ súng làm 2 người thiệt mạng. Vụ nổ súng diễn ra trong bối cảnh Canada chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập liên bang với hàng loạt hoạt động trên toàn quốc.

- Đêm 22/7/2018: Xảy ra vụ xả súng tại khu vực Greektown ở thành phố Toronto. Hung thủ đã dùng súng ngắn bắn liên tiếp vào nhiều người khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Thủ phạm trong vụ xả súng này đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường ở khu vực Greektown.

Ngày 24/7, cảnh sát Canada đã công bố danh tính nghi phạm trong vụ xả súng tấn công ở thành phố Toronto là Faisal Hussain, 29 tuổi. Thông tin được đưa ra ngay trước khi gia đình nghi phạm này thông báo Faisal Hussain từng gặp những vấn đề về sức khỏe và tâm lý.

Ngày 25/7, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ xả súng đêm 22/7 ở thành phố Toronto khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trang tin Amaq của IS cho biết một phần tử IS đã tiến hành vụ tấn công trên nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công “nhằm vào các công dân của các nước thuộc liên minh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục