Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương gặp trưởng đoàn Lào và Myanmar

Về hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, lãnh đạo quân đội Lào và Myanmar đều khẳng định sẽ ủng hộ, cử đoàn và lực lượng phù hợp các hoạt động do Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì trong năm 2022.
Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương gặp trưởng đoàn Lào và Myanmar ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào. (Nguồn: qdnd.vn)

Bên lề Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19) tại Phnom Penh của Campuchia, chiều 16/3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước Lào và Myanmar.

Tại cuộc gặp với Trung tướng Khamlieng Outhakaysone, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, hai bên bày tỏ trân trọng và đánh giá cao tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi nước.

[Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh]

Về quan hệ Quốc phòng, hai Trưởng đoàn nhất trí sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hiện có.

Tại cuộc gặp với Đại tướng Maung Maung Aye, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Myanmar, hai bên đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội Việt Nam và Myanmar thời gian qua.

Về quan hệ quốc phòng, Trưởng đoàn Myanmar mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quân đội Nhân dân Việt Nam; khẳng định sẽ tạo điều kiện cho công dân, cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam được làm ăn thuận lợi tại Myanmar.

Về hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, lãnh đạo quân đội Lào và Myanmar đều khẳng định sẽ ủng hộ, cử đoàn và lực lượng phù hợp các hoạt động do Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục