Tổng thống Hàn Quốc không dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Hàn-Nhật

Tổng thống Park Geun-hye sẽ không tham dự tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Nhật Bản vào tuần tới nhân kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc không dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Hàn-Nhật ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/6 thông báo Tổng thống Park Geun-hye sẽ không tham dự tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Nhật Bản vào tuần tới nhân kỷ niệm 50 năm ngày bình thường hóa quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Min Kyung Wook đưa ra sau khi các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản thông tin rằng bà Park Geun-hye sẽ tham dự tiệc chiêu đãi theo kế hoạch diễn ra ngày 22/6 tới, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự sự kiện tương tự được tổ chức cùng ngày tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Tokyo.

Tuy nhiên, Yohap dẫn lời ông Min Kyung Wook cho biết 2 nhà lãnh đạo này có khả năng sẽ gửi thư chúc mừng thay vì trực tiếp đến dự các bữa tiệc này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se sẽ tới Tokyo để tham dự lễ kỷ niệm nói trên do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản tổ chức vào ngày 22/6 và gặp người đồng cấp nước chủ nhà Fumio Yoshida vào ngày 23/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.