Tổng thống Hàn Quốc sẽ đồng ý cho trưởng cơ quan công tố từ chức

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chấp nhận đơn từ chức của Trưởng Cơ quan công tố Kim Soo-nam vào ngày 12/5, một ngày sau khi ông Kim đệ đơn từ chức.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ đồng ý cho trưởng cơ quan công tố từ chức ảnh 1Trưởng Cơ quan công tố Kim Soo-nam. (Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chấp nhận đơn từ chức của Trưởng Cơ quan công tố Kim Soo-nam vào ngày 12/5, một ngày sau khi ông Kim đệ đơn từ chức.

Phát biểu họp báo, Thư ký báo chí Yoon Young-chan của ông Moon cho hay quyết định về việc này sẽ được chính thức đưa ra vào cuối ngày.

[Nội các Hàn Quốc họp bàn thay đổi cơ cấu Phủ tổng thống]

Hôm 11/5, tân Tổng thống Moon đã ra lệnh cho thư ký phụ trách các vấn đề dân sự tìm hiểu tới cùng những cáo buộc tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.

Các nhà phân tích cho rằng mệnh lệnh này ám chỉ khả năng cơ quan công tố đã thất bại, nếu không muốn nói là có những sai phạm, trong cuộc điều tra trước đó về những cáo buộc trên.

Nhiều người tiên đoán rằng sau khi thắng cử, ông Moon sẽ thay thế nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ.

Từ khi nhậm chức ngày 10/5 đến nay, ông Moon mới chỉ chấp nhận cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn từ chức sau khi công bố chỉ định ông Lee Nak-yon làm thủ tướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.