Tổng thống Mali chính thức bổ nhiệm Thủ tướng mới

Tổng thống lâm thời nước này Dioncounda Traore đã bổ nhiệm ông Diango Cissoko giữ cương vị Thủ tướng mới của Mali.

Truyền thông Mali ngày 11/12 đưa tin Tổng thống lâm thời nước nàyDioncounda Traore đã bổ nhiệm ông Diango Cissoko, cựu Chánh Văn phòngTổng thống, giữ cương vị Thủ tướng mới của Mali, thay ông Modibo Diarravừa buộc phải từ chức do sức ép của lực lượng làm đảo chính.

[Thủ tướng Mali Cheikh Diarra đã tuyên bố từ chức]

Phát biểu trước báo giới, tân Thủ tướng Cissoko cam kết sẽ thànhlập một chính phủ đoàn kết dân tộc và nhấn mạnh rằng ưu tiên của ônglà giành lại quyền kiểm soát miền Bắc và tổ chức tổng tuyển cử trên cảnước. Ông Cissoko nói: "Tôi ưu tiên khôi phục ổn định ở miền Bắc và tổ chức bầucử... Tôi muốn thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc."

Trước đó, trong một tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia,Tổng thống Traore cho biết ông chấp thuận đơn xin từ chức thủ tướng củaông Diarra, coi quyết định từ chức này là "một sự hi sinh" vì lợi íchquốc gia, nhằm tránh cho Mali một cuộc khủng hoảng mới.

Trước những diễn biến chính trị được cho là có thể khiến Malilún sâu hơn vào khủng hoảng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon vàHội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày đã bày tỏ đặc biệt quan ngạivề vụ các binh sỹ đảo chính bắt giữ ông Diarra, buộc ông từ chức thủtướng và giải tán nội các.

[EU thông qua kế hoạch cử phái bộ quân sự tới Mali]

Trong tuyên bố của mình, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết ông đặcbiệt lo ngại trước những diễn biến tại Mali, kêu gọi chấm dứt sự canthiệp quân sự vào đời sống chính trị và hối thúc giới chức Malinhanh chóng giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình.

Theo tuyên bốcủa Tổng Thư ký Liên hợp quốc, những diễn biến mới tại Mali cho thấysự cần thiết của việc phải duy trì nỗ lực của Mali cũng như quốc tếnhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia Tây Phi này.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại vềcuộc đảo chính vừa qua tại Mali. Hội đồng Bảo an sẵn sàng xem xét các "biệnpháp thích hợp", chẳng hạn như biện pháp cấm vận đối với những đốitượng gây trở ngại cho quá trình khôi phục hiến pháp và ảnh hưởngtới sự ổn định tại Mali.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi chính quyền lâm thời Mali nhanh chóngxây dựng một lộ trình chuyển tiếp phù hợp, thông qua đối thoại chínhtrị nhằm khôi phục trật tự hiến pháp và thống nhất quốc gia, bao gồmcả việc tổ chức bầu cử hợp pháp và hòa bình.

Cùng ngày 11/12, Mỹ chỉ trích vụ các binh sỹ đảo chính gây sứcép buộc ông Diarra từ chức và giải tán nội các là "một sự thấtbại" đối với quá trình chuyển giao chính trị ở quốc gia Tây Phi này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, Washington đặcbiệt quan ngại về động thái trên của lực lượng đảo chính, coi đây làmột bước lùi trong những nỗ lực nhằm khôi phục trật tự hiến pháp vàdân chủ tại Mali.

Mỹ kêu gọi Mali nhanh chóng tổ chức bầu cử tự do và công bằng,nhưng khẳng định sẽ tiếp tục có hành động cần thiết đối với nhữngbất ổn chính trị tại Mali.

Những diễn biễn mới đây ở Mali xảy ra trong bối cảnh có nhiều bấtđồng xung quanh kế hoạch triển khai một lực lượng quốc tế vào nước nàynhằm đánh bật các nhóm Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát khu vực samạc rộng lớn ở miền Bắc.

Mỹ, châu Âu và các nước láng giềng củaMali lo ngại rằng việc các nhóm phiến quân, khủng bố gia tăng hoạtđộng tại miền Bắc Mali có thể trở thành mối đe dọa đối với an ninh khuvực./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục