Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử nữ Đại sứ mới tại Nga

Nhà ngoại giao kỳ cựu Lynne Tracy đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Đại sứ mới tại Nga, thay thế ông John Sullivan - người đã nghỉ hưu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử nữ Đại sứ mới tại Nga ảnh 1Nhà ngoại giao kỳ cựu Lynne Tracy. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Lynne Tracy làm Đại sứ mới tại Nga, thay thế ông John Sullivan - người đã nghỉ hưu.

Bà Tracy hiện là Đại sứ Mỹ tại Armenia. Trước đó, bà từng là Phó Đại sứ Mỹ tại Nga nhiệm kỳ 2014-2017.

Đề cử này cần được Thượng viện Mỹ thông qua để có hiệu lực chính thức.

[Mỹ dọa trục xuất Đại sứ Nga nếu không đáp ứng đủ điều kiện]

Bà Tracy theo học chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Georgia và lấy bằng luật tại Đại học Akron, Ohio vào năm 1994.

Trong thời gian công tác tại Bộ Ngoại giao, bà đã làm việc trong các phái đoàn của Mỹ ở Đông Âu và Trung Á, bao gồm Gruzia, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Kazakhstan. Bà cũng làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Peshawar, Pakistan giai đoạn 2006-2009.

Ông John Sullivan, 62 tuổi, đã rời Nga đầu tháng 9 sau gần 3 năm nhiệm kỳ tại đây.

Trước khi người kế nhiệm ông được bổ nhiệm, người tạm thời chịu trách nhiệm giải quyết của Đại sứ Mỹ tại Nga là Phó Đại sứ Elizabeth Rood./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục