Tổng thống Mỹ tới Quốc hội thuyết phục các hạ nghị sỹ ủng hộ TPA

Tổng thống Mỹ Obama đã có nỗ lực vận động hành lang vào phút chót khi bất ngờ tới trụ sở Quốc hội thuyết phục các hạ nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật “Quyền thúc đẩy thương mại” (TPA).
Tổng thống Mỹ tới Quốc hội thuyết phục các hạ nghị sỹ ủng hộ TPA ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn; AFP/TTXVN)

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ tới trụ sở Quốc hội nước này nhằm thuyết phục các hạ nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ ủng hộ dự luật “Quyền thúc đẩy thương mại” (TPA), còn gọi là quyền đàm phán nhanh.

Đây được coi là nỗ lực vận động hành lang vào phút chót của người đứng đầu Nhà Trắng, chỉ vài giờ trước khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật có ý nghĩa quyết định tới nỗ lực theo đuổi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của ông.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp kín kéo dài 45 phút với các hạ nghị sỹ Dân chủ và đề nghị các nhà lập pháp đảng của ông “bỏ phiếu cho giá trị của quý vị.”

Ông Obama cũng có cuộc trao đổi riêng với lãnh đạo phe thiếu số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ Dân chủ Nancy Pelosi, người tới nay vẫn chưa công khai quan điểm ủng hộ hay phản đối TPA.

Trước đó, các hạ nghị sỹ Dân chủ và Cộng hòa đã đạt được thỏa hiệp liên quan tới giải pháp Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại (TAA), theo đó Mỹ sẽ bồi thường cho các lao động bị mất việc làm vì các thỏa thuận thương mại, trong đó có TPP.

Phê chuẩn TAA là một trong những điểm mấu chốt nhất để các nghị sỹ Dân chủ ủng hộ TPA. Tổng thống Obama cần thuyết phục các nghị sỹ Dân chủ ủng hộ TAA và giải pháp này cần phải được thông qua trước khi Hạ viện có thể bỏ phiếu về TPA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.