Tổng thống Mỹ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu

Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng: "Giấy tờ tùy thân phải là một phần của mọi lá phiếu. Không có ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều đó."

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu bầu cử.

Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng: "Giấy tờ tùy thân phải là một phần của mọi lá phiếu. Không có ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều đó."

Ông cũng cho biết sẽ không còn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện, trừ những người bệnh nặng và quân nhân ở xa.

Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục đặt nghi vấn về hệ thống bầu cử Mỹ và vẫn khẳng định thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 là do gian lận trên diện rộng. Tổng thống Mỹ cùng các đồng minh trong đảng Cộng hòa cũng nhiều lần cáo buộc những người không phải công dân Mỹ đi bỏ phiếu, vốn là điều bất hợp pháp và hiếm khi xảy ra.

Ông Trump nhiều lần kêu gọi chấm dứt sử dụng máy bỏ phiếu điện tử, thay bằng phiếu giấy và kiểm phiếu thủ công - một quy trình mà giới chức bầu cử nhận định là tốn thời gian, chi phí và kém chính xác hơn so với máy móc.

Đầu tháng 8 này, ông Trump cam kết sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt việc sử dụng bỏ phiếu qua đường bưu điện và máy bỏ phiếu trước thềm bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 2026.

Tuy nhiên, các cuộc bầu cử liên bang được tổ chức ở cấp bang và chưa rõ tổng thống có thẩm quyền hiến định để thực hiện biện pháp này hay không.

Cuộc bầu cử ngày 3/11/2026 sẽ là lần trưng cầu ý dân toàn quốc đầu tiên về chính sách đối nội và đối ngoại của ông Trump kể từ khi trở lại cầm quyền hồi tháng 1 năm nay.

Đảng Dân chủ sẽ tìm cách phá thế kiểm soát của đảng Cộng hòa tại cả Hạ viện và Thượng viện nhằm chặn chương trình nghị sự trong nước của ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.