Tổng thống Reuven Rivlin kêu gọi đối thoại giữa Israel và Palestine

Trong chuyến thăm thành phố "điểm nóng" Hebron ở khu Bờ Tây ngày 2/2, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã kêu gọi đối thoại giữa người Israel và Palestine.
Tổng thống Reuven Rivlin kêu gọi đối thoại giữa Israel và Palestine ảnh 1Ông Reuven Rivlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm thành phố "điểm nóng" Hebron ở khu Bờ Tây ngày 2/2, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã kêu gọi đối thoại giữa người Israel và Palestine.

Phát biểu tại lễ khánh thành một bảo tàng tại khu tái định của người Do Thái, Tổng thống Reuven Rivlin cho rằng "rất khó có thể diễn ra một cuộc đối thoại tại Hebron, song hai bên cần nỗ lực hết sức nhằm đem lại hòa bình cho mảnh đất vốn có quá nhiều đau thương này".

Theo lịch trình chuyến thăm, ông Rivlin cũng sẽ tới thăm khu định cư của người Kiryat Arba ở ngoại ô thành phố, nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng Ibrahimi và các hang động của người Do Thái.

An ninh tại Hebron, thành phố nằm dưới sự quản lý của cả người Palestine và Israel, đã được thắt chặt nhân chuyến thăm của Tổng thống Reuven Rivlin. Nhiều người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối chuyến thăm này của ông Rivlin, buộc quân đội Israel phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán các đám đông biểu tình, khiến một người bị thương nhẹ.

Hiện nay ở Hebron, ngoài dân số gần 200.000 người Palestine còn có khoảng 700 người định cư Do Thái sống trong 80 căn nhà ở trung tâm thành phố và được quân đội Israel bảo vệ.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu ngày 2/2 đã chỉ thị tiếp tục không trả khoản tiền thuế thu hộ Chính quyền Palestine (PA).

Nhật báo "Hayom" cho biết ông Netanyahu đã ra lệnh giữ lại 100 triệu USD mà lẽ ra PA nhận được từ các khoản tiền thuế trong tháng 1 này. Trước đó, Chính quyền Israel cũng đã quyết định đóng băng khoản tiền thuế trị giá khoảng 127 triệu USD thu hộ PA của tháng 12/2014, động thái được cho là nhằm trả đũa việc PA nộp đơn gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Báo trên cho biết Israel sẽ tiếp tục đóng băng khoản tiền thuế thu hộ PA cho đến khi "kết thúc" các biện pháp trừng phạt của Israel đối với việc Palestine nộp đơn gia nhập ICC.

PA sử dụng các khoản tiền thuế mà Israel thu hộ tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng để trả lương cho công chức. Thủ tướng PA Rami Hamdallah ngày 1/2 đã hối thúc các công chức Chính quyền Palestine kiên nhẫn và hứa hẹn sẽ "sớm" chi trả một phần lương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel chấp thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan

Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.

Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyển giao quyền lực ở Syria: Bức tranh hỗn độn

Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria, diễn ra tại Damascus ngày 25/2, được coi là cơ hội để các phe phái trao đổi, thống nhất về một lộ trình chuyển đổi hòa bình, đáng tin cậy, có trật tự và nhanh chóng.

Binh sĩ Mỹ trong liên minh quân sự được triển khai tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Iraq đề xuất Hiệp ước an ninh mới với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Al-Abbasi thông báo “đã đề xuất một thỏa thuận an ninh mới với Mỹ”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận an ninh mới sẽ mang lại "quan hệ đối tác an ninh bền vững.