Tổng thống Micheletti đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp của các nhà ngoại giaothuộc Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), do Tổng Thư ký OAS Jose Miguel Insulza chủtrì với hy vọng sẽ mở ra một nỗ lực mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chínhtrị tại Honduras.
Tuy nhiên, ông Micheletti cho biết "sẽ không có cách nào để ngừng" cuộc bầu cửdự kiến vào ngày 29/11 tới bất chấp việc cộng đồng quốc tế cảnh báo sẽ khôngcông nhận mọi cuộc bầu cử do Chính phủ tiếm quyền Honduras tiến hành.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống tiếm quyền Micheletti đưa ra điều kiện đểtừ chức. Cuối tháng 9 vừa qua, phát biểu trước báo giới, ông tuyên bố sẵn sàngrời bỏ quyền lực nếu cần thiết để giải quyết khủng hoảng thể chế ở Honduras,song phải sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.
Chính phủ tiếm quyền của Honduras đang vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồngquốc tế sau vụ đảo chính ngày 28/6 vừa qua, lật đổ Tổng thống hợp pháp Zelaya.
Nhiều chính phủ, ngân hàng và tổ chức tài chính đa phương quốc tế, trong đó cóNgân hàng Thế giới (WB), đã ngừng phân bổ các khoản cho vay đối với quốc giaTrung Mỹ này.
Mỹ đã thu hồi thị thực của hàng loạt quan chức Honduras, trong đó có cả Tổngthống tiếm quyền Micheletti./.