Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội

Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội vài giờ sau khi các nghị sỹ tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến và bỏ phiếu thông qua dự luật chống lại "các biện pháp khác thường" của ông.
Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội ảnh 1Tổng thống Tunisia Kais Saied . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuyên bố giải tán Quốc hội nước này - động thái được cho là sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông Saied thêm 8 tháng và làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị ở Tunisia.

Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Saied nói rằng: "Hôm nay, vào thời điểm lịch sử này, tôi tuyên bố giải tán Quốc hội để bảo vệ nhà nước và các thể chế của nhà nước."

[Tổng thống Tunisia lập Hội đồng Tư pháp cấp cao lâm thời]

Tuyên bố trên được Tổng thống Saied đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, vài giờ sau khi các nghị sỹ tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến và bỏ phiếu thông qua dự luật chống lại "các biện pháp khác thường" của ông.

Tổng thống Saied cho rằng động thái của Quốc hội là một "âm mưu đảo chính" và "phản bội" quốc gia.

Theo truyền thông sở tại, sau phiên họp của Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Tunisia đã yêu cầu Tổng chưởng lý của nước này mở cuộc điều tra đối với các thành viên của Quốc hội bị đình chỉ với tội danh "âm mưu chống lại an ninh nhà nước"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục