Theo kế hoạch, Tổng thống nước chủ nhà Viktor Yanukovich sẽ hội đàm và kývới Tổng thống Berdymuhamedov Thông cáo về tăng cường quan hệ hợp tác hai bêncùng có lợi và các hiệp định hợp tác liên chính phủ và liên ngành về kinhtế-thương mại giai đoạn 2012-2015, khoa học-công nghệ, y tế, thể thao...
Trong chuyến thăm Turkmenistan tháng 9/2011 của Tổng thống Yanukovich, haibên đã đạt được thoả thuận về nối lại cung cấp khí đốt, nhưng việc thực hiệnthỏa thuận này gặp khó khăn do toàn bộ các đường ống dẫn khí đốt từ Trung Á,trong đó có Turkmenistan, sang châu Âu đều đi qua lãnh thổ Liên bang Nga.
Mới đây, Thủ tướng Ukraine, ông Nikolai Azarov tuyên bố sắp tới nước ôngvà Nga sẽ ký thỏa thuận về khả năng Mátxcơva cho phép Kiev nhập khẩu "nhiên liệuxanh" của Turkmenistan được vận chuyển qua các đường ống đi qua lãnh thổ Nga.
Trước năm 2006, Ukraine đã mua khí đốt của Turkmenistan, nhưng sau đó, Tậpđoàn khí đốt Gazprom của Nga đã mua lại toàn bộ lượng "nhiên liệu xanh" do nướcTrung Á này xuất khẩu sang châu Âu. Turkmenistan sẵn sàng bán 5 tỷ m3 khíđốt/năm cho Ukraine với giá 200 USD/1.000 m3, thấp hơn 2 lần so với giá 416USD/1.000 m3 mà Mátxcơva hiện bán cho Kiev.
Đồng thời, Turkmenistan sẵn sàng cho phép Ukraine tham gia công tác thămdò và khai thác khí đốt tại thềm lục địa thuộc chủ quyền của mình ở Biển Caspi.Đổi lại, Kiev sẵn sàng cung cấp cho Ashkhabad các máy bơm khí đốt và loại đườngống cỡ lớn nhằm giúp Turkmenistan xây dựng đường ống dẫn "nhiên liệu xanh"Đông-Tây nối bờ biển Caspi với hai mỏ khí đốt Osman và Nam Yolotan của nước này.
Hiện Turkmenistan có 29 xí nghiệp liên doanh với sự góp vốn của Ukraine,đồng thời hai nước đã và đang thực hiện 63 dự án với tổng giá trị gần 4 tỷ euro.Sau khi Turkmenistan ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vào cuối năm 2005, kimngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã giảm từ mức hơn 4 tỷ USD xuống cònkhoảng 400 triệu USD/năm./.