Khắc phục “thẻ vàng” IUU từ nền tảng số quản lý tàu cá
Việc xây dựng, vận hành đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, dựa trên dữ liệu số.
Các bộ, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tập trung tổng lực, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Việc xây dựng, vận hành đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, dựa trên dữ liệu số.
Công tác tuyên truyền vận động cần được đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo mục tiêu 100% ngư dân, thuyền trưởng và chủ tàu nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về chống khai thác IUU.
Đối với việc vận hành thiết bị giám sát hành trình, Quảng Ninh duy trì tỷ lệ 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên thực hiện kết nối đồng bộ với hệ thống giám sát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đà Nẵng vừa phát lệnh tổng kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU trước ngày 30/1, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp cho Chủ tịch xã, phường nếu để lọt tàu cá "3 không".
Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành có biện pháp kiểm soát chặt số tàu bị rút giấy phép khai thác do không đủ điều kiện; quy định rõ trách nhiệm đến Chủ tịch UBND xã, trưởng Công an xã...
Nghị định được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 và Luật Thủy sản năm 2017 đã được sửa đổi, bổ sung qua các Luật năm 2024 và 2025.
Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị đặt mục tiêu chuyển đổi 771 tàu cá đang khai thác các nghề có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi và môi trường sinh thái biển sang các nghề khai thác ít tác động hơn.
Việc tiếp tục siết chặt công tác chống khai thác IUU thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện các cam kết quốc tế, tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về IUU thành phố Đà Nẵng, từ 1/1/2024 đến nay, không có vụ tàu cá nào của ngư dân thành phố vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử lý hình sự hành vi khai thác IUU.
Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh Cà Mau đã vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng Trung ương và các tỉnh lân cận để thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Gia Lai tập trung tuyên truyền vào các lỗi vi phạm mà ngư dân thường mắc phải khi khai thác, qua đó giúp bà con nắm được các quy định của pháp luật, thấy được hệ lụy của việc khai thác bất hợp pháp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 100% tàu cá trên địa bàn đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase).
Các phương tiện khi ra khơi đánh bắt hải sản phải đảm bảo đầy đủ các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; đồng thời, cam kết đánh bắt hải sản đúng theo quy định của Luật Thủy sản Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Công an 7 tỉnh phía Nam phối hợp ngăn chặn khai thác hải sản trái phép, xử lý các vụ tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác chống khai thác IUU, nâng cao hiệu quả quản lý thủy sản Việt Nam.
Đến hết năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng kiểm soát 68.760 lượt tàu xuất bến, nhập bến tại các cảng biển, rà soát, thống kê và tổ chức quản lý chặt đối với tàu cá không đủ điều kiện cấp phép.
Tỉnh Gia Lai đã đưa vào vận hành Hệ thống cảnh báo tự động thông minh, cho phép hiển thị, phát tín hiệu và gửi thông báo ngay khi tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối kéo dài.
Quảng Trị yêu cầu các đơn vị rà soát, phân loại toàn bộ tàu cá mất kết nối VMS; tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ vi phạm, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến quản lý đội tàu.
Quảng Ninh đã thiết lập được một "hệ sinh thái" dữ liệu nghề cá minh bạch. Toàn tỉnh hiện có 4.116 tàu cá từ 6 mét trở lên đã được đăng ký và cập nhật 100% trên hệ thống VNfishbase.
Việc chuyển đổi sang Nhật ký khai thác thủy sản điện tử có thể thực hiện nhanh nếu có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và sự phối hợp của địa phương, doanh nghiệp.
Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục siết chặt việc đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện ra khơi.
Chiều tối 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU, không chỉ phục vụ báo cáo Ủy ban châu Âu (EC) mà với mục tiêu kép gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững.
Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15m-dưới 20m được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/tàu.
Tại các địa phương ven biển của thành phố Hồ Chí Minh, hiện không chỉ “quản cho chặt” mà còn “gỡ cho trúng,” từng bước giải quyết căn cơ nhóm tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động hiện nay.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng tới gỡ "thẻ vàng" của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.