TP. HCM quan tâm đến công nghệ xử lý nước ngầm của Hàn Quốc

Daeyangenbio khởi nghiệp từ năm 1991 và đến nay đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị nhà máy nước.

Tại Triển lãm ​Công nghệ ​Năng lượng và Môi trường Việt Nam 2017 (Entech 2017) được tổ chức mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ xử lý nước ngầm mang ten D​EHASS Process của công ty Hàn Quốc Daeyangenbio đã nhận được sự quan tâm của các sở ban ngành địa phương.

Daeyangenbio khởi nghiệp từ năm 1991 và đến nay đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị nhà máy nước, điều hành trung tâm đốt chất thải và bùn khô, dự án giảm lượng bùn...

Với nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp hiện đang cung cấp các dịch vụ giải quyết các vấn đề kỹ thuật môi trường một cách toàn diện.

TP. HCM quan tâm đến công nghệ xử lý nước ngầm của Hàn Quốc ảnh 1Khách tham quan gian hàng của DAEYANGENBIO. (Nguồn: Aving)

Tại Entech 2017, Daeyangenbio giới thiệu phương pháp xử lý nước ngầm mới được cấp bằng sở hữu đặc biệt.

Đại diện công ty cho biết, Daeyangenbio hiện đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, ký kết MOU giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước nhằm triển khai dự án về mặt kỹ thuật.

Đại diện Daeyangenbio, ông Park Jong Un cho biết: “Công ty dự định tiến hành chương trình đào tạo vào tháng 11 năm nay nhằm xây dựng mạng lưới kỹ sư và đào tạo không chỉ các doanh nghiệp địa phương mà cả các học sinh ở nước sở tại với tiêu chuẩn cao.”

Sau Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Daeyangenbio sẽ tiến tới mở rộng thị trường ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).