TP. Hồ Chí Minh: Thêm nhiều bệnh nhân nặng được xuất viện về nhà

Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm nhiều bệnh nhân nặng được xuất viện về nhà

Theo bác sỹ Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19, trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân được xuất viện tại đơn vị này tăng lên rõ rệt, trên 30 bệnh nhân/ngày.
Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm nhiều bệnh nhân nặng được xuất viện về nhà ảnh 1Những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được Bệnh viện Hồi sức COVID-19 điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện ngày 7/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong ngày 15 và 16/9, hàng chục bệnh nhân nặng ở Bệnh viện hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh và hàng trăm bệnh nhân khác ở Bệnh viện dã chiến số 3 được xuất viện về nhà.

Đây là tín hiệu vui nối tiếp nhau trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trong hai ngày 15 và 16/9, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã cho xuất viện 65 bệnh nhân.

Theo bác sỹ Trần Thanh Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19, trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân được xuất viện tại đơn vị này tăng lên rõ rệt, trên 30 bệnh nhân/ngày.

Đây là một trong những tín hiệu rất khả quan trong cuộc chiến chống dịch, bởi những bệnh nhân này từng được tiên lượng nặng, nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, Bệnh viện hồi sức COVID-19 đã thu dung trên 2.900 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó 2/3 bệnh nhân ở độ tuổi từ 50 trở lên, kèm những bệnh lý nền như béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp...

Hiện 50% bệnh nhân đã xuất viện, hoặc giảm từ độ nặng sang nhẹ và được chuyển đến bệnh viện tầng dưới tiếp tục điều trị.

Cũng trong ngày 16/9, thông tin từ Bệnh viện dã chiến số 3 (Khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức), 300 bệnh nhân điều trị tại đây cũng đã được xuất viện trở về nhà sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bác sỹ Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện Dã chiến số 3 cho biết, mỗi ngày đơn vị này đều cho xuất viện vài trăm người đã điều trị khỏi, có ngày cao điểm là hơn 1.600 trường hợp.

[Nhìn lại quá trình TP.HCM thực hiện NQ86: Vẽ lại bản đồ COVID-19]

"Đối với chúng tôi, không có gì vui hơn khi nhìn thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh và được quay trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình để chữa trị cho bệnh nhân và hy vọng con số khỏi bệnh sẽ ngày càng nhiều hơn,” bác sỹ Công chia sẻ.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, tính đến ngày 16/9, Bệnh viện dã chiến số 3 đã tiếp nhận hơn 8.000 bệnh nhân và đã có 6.209 bệnh nhân được ra điều trị khỏi và xuất viện.

Đặc biệt, dù ban đầu Bệnh viện dã chiến số 3 được phân công nhiệm vụ thu dung, điều trị cho người mắc COVID-19 không triệu chứng (thuộc tầng 1) nhưng do tình hình thực tế, bệnh viện đã được nâng cấp năng lực lên thành bệnh viện thuộc tầng 2, điều trị cho người bệnh có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng.

Hiện bệnh viện đã thiết lập được Trung tâm hồi sức COVID-19 (ICU) tại tầng hầm với khoảng 200 giường bệnh. Nhờ đó đã kịp thời cấp cứu cho các trường hợp chuyển nặng, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19.

Theo Cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 16/9, trên địa bàn Thành phố có 2.507 trường hợp được xuất viện, nâng tổng số người được khỏi bệnh kể từ 1/1/2021 đến nay lên 161.007 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục