TP.HCM và Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tung tin giả về dịch bệnh

Trong các ngày từ 9/8 đến 20/8, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An tiếp tục xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.
TP.HCM và Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tung tin giả về dịch bệnh ảnh 1Chủ tài khoản là “Hà Phan Minh Nguyệt,” “Hiệp Lưu” tại cơ quan công an

Trong các ngày từ 9/8 đến 20/8, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Gia Lai tiếp tục xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt chủ tài khoản liên quan vụ "bác sỹ Khoa"

Từ 9/8 đến 19/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố cũng như các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố phát hiện, xử lý các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với 3 chủ tài khoản là “Hà Phan Minh Nguyệt,” “Hiệp Lưu” về thông tin “BT TP chỉ đạo… 7 ngày…” và “Ngân Hà Trần” liên quan đến vụ “bác sỹ Khoa.”

[Hà Nội bác bỏ thông tin ‘không cho người dân di chuyển trong 7 ngày’]

Sở Thông tin và Truyền thông cũng xem xét, xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch của 5 chủ tài khoản “Nguyễn Thùy Dương (Dương Dịu Dàng),” “Hằng Nguyễn,” “Quang Dung Nguyen,” “Thao Minh,” “Đặng Huỳnh Lộc.”

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với từng chủ thể có hành vi vi phạm theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghệ An: Triệu tập một số cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Ngày 20/8, cơ quan chức năng tại Nghệ An đã triệu tập một số cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ thực hiện Chỉ thị 16+. Quá trình làm việc, các cá nhân này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Trước đó, từ trưa 19/8, nhiều facebook đã đăng tải, chia sẻ các thông tin cho biết, thành phố Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 16+ từ 0 giờ ngày 20/8. Đơn cử, có facebook đã đăng tải : “Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 0 giờ đêm nay, thành phố Vinh sẽ thực hiện chỉ thị 16+!. Sẽ phong tỏa toàn thành phố và siết chặt hơn việc di chuyển của nhân dan nhằm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng !. Chỉ có lực lượng chức năng phòng chống dịch mới được hoạt động trên đường còn lại sẽ phạt hết !”; “Ngày mai, chỉ thị 16+ nên toàn thể người dân không được ra khỏi nhà kể cả síp bơ đi giao hàng…”

Trong khi đó, trên thực tế, thành phố Vinh đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và đến 0 giờ ngày 20/8, thành phố Vinh cũng không thực hiện Chỉ thị 16+ như nhiều tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ.

Việc nhiều Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin cho rằng thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16+ đã gây tâm lý hoang mang, bất ổn tại địa phương.

Nhiều người lo sợ khi thực hiện Chỉ thị 16+, thành phố Vinh sẽ siết chặt hơn việc ra đường và lo lắng sẽ không có hàng để mua nên trong chiều và tối 19/8 đã có rất nhiều người dân thành phố Vinh đến các cửa hàng, chợ, siêu thị… để tìm mua hàng, làm cho lượng người đến tại những nơi này tăng đột biến, kéo theo nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

Một số cửa hàng và các mặt hàng rơi vào tình trạng “cháy” hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục