Trà Vinh: Bắt quả tang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt quả tang năm đối tượng đang điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, thuộc thủy phận ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Trà Vinh: Bắt quả tang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên ảnh 1Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt quả tang năm đối tượng đang điều khiển phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, thuộc thủy phận ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Các chủ phương tiện trên đều ngụ tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, gồm Lê Thanh Liêm (38 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi) và Huỳnh Công Trường (21 tuổi), Trần Hoàng Thống (31 tuổi) và Trần Thanh Cần (35 tuổi).

[Trà Vinh lập tổ công tác trấn áp hoạt động khai thác cát trái phép]

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện đều không có giấy phép khai thác khoáng sản. Tại hiện trường, các phương tiện này đã bơm hút được khoảng 79m3 cát sông.

Bước đầu, các chủ phương tiện khai nhận, họ hút trộm cát sông để bán lại các các hộ san lấp mặt bằng. Mỗi lần hút trộm thành công họ thu được lợi nhuận từ 800.000-3 triệu đồng/ghe.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ xử lý các đôi tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục