Trang bị kiến thức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho phóng viên

Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) đã tổ chức hội thảo về tuyên truyền phòng chống đuối nước cho một số quốc gia có nhu cầu, trong đó có Việt Nam.

Giảng viên dạy bơi cho trẻ em tại Bể bơi Tỉnh đội Lạng Sơn. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)
Giảng viên dạy bơi cho trẻ em tại Bể bơi Tỉnh đội Lạng Sơn. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 9/9, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) khai mạc hội thảo “Bộ công cụ dành cho các nhà báo về phòng ngừa đuối nước” tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 20 nhà báo từ Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Uganda và Việt Nam.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày, gồm các nội dung: Tổng quan về công tác phòng chống đuối nước toàn cầu; các chương trình phòng chống đuối nước tại một số quốc gia; vai trò của truyền thông trong phòng chống đuối nước…

Theo bà Jennifer Patterson, Giám đốc Truyền thông của GHAI, đuối nước đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn trên toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của khoảng 236.000 người mỗi năm, trong đó trẻ em dưới năm tuổi có nguy cơ cao nhất.

vnp_thailand.jpg
Các nhà báo tham gia hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với sự tài trợ của Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies, GHAI đã có những nỗ lực để truyền thông-báo chí hiểu được sự nghiêm trọng của tình trạng đuối nước trên thế giới, bối cảnh tại từng quốc gia, giải pháp phòng chống đuối nước và vai trò quan trọng của các phương tiện truyền thông trong việc hành động phòng chống đuối nước.

“Là một phần trong nỗ lực phòng ngừa đuối nước toàn cầu, chúng tôi đã phát triển ‘Bộ công cụ dành cho các nhà báo về phòng ngừa đuối nước’ nhằm hỗ trợ nghiệp vụ cho các nhà báo. Bộ công cụ có sự tham gia đồng sáng tạo của các nhà báo và chuyên gia truyền thông từ Bangladesh, Ghana, Ấn Độ và Uganda,” bà Jennifer Patterson cho biết.

vnp_thailand1.jpg
Các nhà báo đã tham gia thảo luận về tình trạng đuối nước tại nước mình. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ban tổ chức mời các nhà báo từ Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan, Uganda và Việt Nam tham gia hội thảo vì đây là các quốc gia đang ứng phó với “gánh nặng” của tình trạng đuối nước. Một số nguyên nhân gây ra đuối nước có thể kể đến: Cơ sở hạ tầng kém, thuyền không an toàn, tình trạng quá tải trên phương tiện giao thông đường thủy, áo phao lỗi, tình trạng thất nghiệp khiến người dân phải làm những công việc nguy hiểm, trẻ em phải đi bộ trên những con đường không an toàn để đến trường, trẻ em thiếu kỹ năng bơi sinh tồn, biến đổi khí hậu...

Việt Nam có 3 đại diện là các nhà báo từ Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News và Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong hai ngày, các nhà báo cùng tìm hiểu vấn đề đuối nước toàn cầu, các biện pháp can thiệp, các giải pháp khả thi và cách tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".

Đại diện VietnamPlus nhận giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” (Best General News Infographics) của WAN-IFRA. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VietnamPlus lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

Tác phẩm báo chí đa đồ họa phương tiện tương tác “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải thưởng lớn năm 2025 của Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA). Đây cũng là lần thứ 3 VietnamPlus chính thức nhận được giải thưởng danh giá trong hệ thống của WAN-IFRA.