Trao bằng tiến sỹ danh dự cho giáo sư Ngô Bảo Châu

Đại học Quốc gia Hà Nội trao bằng tiến sỹ danh dự cho giáo sư Ngô Bảo Châu - người Việt Nam đầu tiên nhận được Huy chương Fields.
Ngày 8/3, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sỹ danh dự cho giáo sư Ngô Bảo Châu, hiện công tác tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ và giáo sư Annik Weiner - nguyên Phó giám đốc Đại học Paris-Sud XI.

Ngô Bảo Châu vốn là cựu học sinh khối trung học phổ thông chuyên toán của Đại học Quốc gia Hà Nội và trong thời gian học tập tại đây anh đã hai lần giành huy chương Vàng toán quốc tế năm lớp 11 và 12.

Năm 2010, Ngô Bảo Châu đã trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được Huy chương Fields - giải thưởng uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực toán học sau khi chứng minh thành công Bổ đề cơ bản Langlands.

Trước đó, năm 2005, Ngô Bảo Châu đã được đặt cách phong hàm giáo sư tại Việt Nam và trở thành giáo sư trẻ nhất của Việt Nam vào thời điểm đó.

Giáo sư Ngô Bảo Châu hiện công tác tại Đại học Chicago, lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của anh là hình học đại số, lý thuyết theo nhóm, trình bày dạng cá thể.

Trước đó, giáo sư Ngô Bảo Châu làm giáo sư toán học của Đại học Paris-Sud, Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton và Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp.

Giáo sư Ngô Bảo Châu đã xuất bản 14 công trình khoa học bằng tiếng Pháp và tiếng Anh về các lĩnh vực chuyên môn như: Bổ đề cơ bản của Jacquet và Ye dưới dạng cân bằng, dưới dạng dương tính; chùm tính chất, hình thái của sự thay đổi căn bản và bổ đề cơ bản...

Trường Đại học Chicago - nơi giáo sư Ngô Bảo Châu đang làm việc là trường đại học xếp hạng thứ tư tại Mỹ và được đánh giá là nơi có trung tâm toán học hàng đầu thế giới.

Trường được thành lập bởi Hội Giáo dục Baptist Mỹ và nhà tỷ phú dầu mỏ John D. Rockefeller năm 1890.

Đại học Chicago hiện có 5.134 sinh viên đại học và 10.492 học viên sau đại học với 2.211 cán bộ. Đặc biệt, có 85 nhà khoa học đạt giải Nobel từng là sinh viên và cán bộ giảng dạy của Đại học Chicago.

Cùng được trao bằng tiến sỹ danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội với giáo sư Ngô Bảo Châu có giáo sư Annick Suzor Weiner - nguyên Phó Giám đốc Đại học Paris-Sud XI.

Giáo sư Annick Suzor Weiner đã nhận bằng tiến sỹ Vật lý tại Ecole Normale Superieure năm 1979 và được bổ nhiệm giáo sư tại Đại học Paris-Sud XI năm 1988.

Bà là thành viên của nhiều hiệp hội, tổ chức khoa học quốc tế như Hội Vật lý Mỹ, Hội Vật lý châu Âu, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Vật lý và Vật lý ứng dụng quốc tế (IUPAP)...

Giáo sư Annick Suzor Weiner là người khởi xướng và thúc đẩy quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Đại học Paris-Sud XI và Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.

Bà đã có nhiều hoạt động tích cực mang lại hiệu quả cao như: vận động các doanh nghiệp Pháp hỗ trợ học bổng cho học viên, thực hiện Chương trình phối hợp đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Micrro-Nano và Ứng dụng, đào tạo tiến sỹ một số ngành công nghệ giữa trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Paris-Sud XI; Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ chuyên ngành thông tin, hệ thống và công nghệ trong khuôn khổ đề án Trung tâm Đại học pháp tại Hà Nội.

Các chương trình trên đã góp đào tạo hàng chục giảng viên đạt trình độ quốc tế cho Việt Nam.

Giáo sư Annick Suzor Weiner đã từng được Chính phủ Việt Nam tặng Huy chương Hữu nghị năm 2005.

Sau khi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Mai Trọng Nhuận thay mặt nhà trường trao bằng tiến sỹ danh dự cho giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Annick Suzor Weiner đã diễn ra chương trình giao lưu, trò chuyện giữa giáo sư Ngô Bảo Châu và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với cách trả lời thẳng thắn, giản dị và khá hài hước, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ với các sinh viên về những kinh nghiệm, bí quyết để học tốt môn toán và thành công.

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết anh có 3 dự định trong thời gian tới là tiếp tục theo đuổi niềm say mê nghiên cứu toán học; tham gia làm Giám đốc Viện Nghiên cứu cấp cao về toán tại Việt Nam và kêu gọi các nhà khoa học nước ngoài, những nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài tham gia đóng góp vào sự phát triển khoa học của Việt Nam./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục