Triển lãm sách Việt Nam-Lào: 'Dấu ấn qua từng trang sách'

Với hàng trăm cuốn sách được chọn lựa kỹ lưỡng để trưng bày, giới thiệu, Triển lãm đã khắc họa thành công “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” trong 60 năm qua.
Triển lãm sách Việt Nam-Lào: 'Dấu ấn qua từng trang sách' ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Lễ khai mạc Triển lãm sách “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam: Dấu ấn qua từng trang sách” và Hội đàm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) diễn ra chiều 23/8 tại trụ sở chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Đà Nẵng).

Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Dự lễ khai mạc về phía Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào có ông Sayaphon Anoulath, Giám đốc-Tổng biên tập và các thành viên trong Đoàn Nhà xuất bản sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản, đại diện lãnh đạo một số ban, vụ tại Đà Nẵng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, hoạt động này nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào qua 35 năm đổi mới. Qua đó góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Với hàng trăm cuốn sách được chọn lựa kỹ lưỡng để trưng bày, giới thiệu, Triển lãm đã khắc họa thành công “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” trong 60 năm qua.

[Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam: Đặc sắc chương trình nghệ thuật]

Các cuốn sách được lựa chọn trưng bày trong Triển lãm đều mang giá trị lý luận và thực tiễn cao, gồm các bộ sách lớn như: C.Mác-Ph.Ănghghen tuyển tập; Lênin tuyển tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930-2007); những cuốn sách về các lãnh tụ của hai nước như: Kaysone Phomvihane - Cuộc đời và sự nghiệp; Souphanouvong - Tiểu sử và quá trình hoạt động; Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí...; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn...

Bên cạnh đó, phiên bản điện tử của một số cuốn sách dịch tặng các bạn Lào đã được phát hành trên trang sách điện tử stbook.vn và thuviencoso.vn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Triển lãm sách Việt Nam-Lào: 'Dấu ấn qua từng trang sách' ảnh 2Đại biểu Lào tham quan triển lãm. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Triển lãm sách còn trưng bày, giới thiệu các xuất bản phẩm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào bằng tiếng Việt và tiếng Lào, góp phần củng cố, tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như giữa hai Nhà xuất bản đã trân trọng, dày công xây dựng, vun đắp; góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa về lịch sử, ý nghĩa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Triển lãm cũng mở ra triển vọng hợp tác, ngày càng gắn bó, sâu sắc trong hoạt động xuất bản, phát hành sách và các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với các tổ chức, cơ quan của Lào. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/9/2022.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra Hội đàm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2022). Tại buổi Hội đàm, hai bên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm quan hệ ngoại giao hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến công tác xuất bản như Tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản; công tác lựa chọn đề tài, tổ chức bản thảo; công tác quản lý in và phát hành; công tác đào tạo cán bộ...

Trong khuôn khổ Hội đàm, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung, chương trình cụ thể nhằm góp phần giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và đẩy mạnh phát triển sản xuất-kinh doanh, tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người, về kinh nghiệm công cuộc cải cách, mở cửa của Lào và công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.