Triều Tiên chưa tái khởi động hết công suất tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, được coi là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, vẫn chưa hoạt động hết công suất.
Triều Tiên chưa tái khởi động hết công suất tổ hợp hạt nhân Yongbyon ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/1, Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, được coi là nơi sản xuất plutoni cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, vẫn chưa hoạt động hết công suất.

Các chuyên gia ISIS đã phát hiện thấy một mô hình hoạt động hạn chế trong vài tuần, sau thời gian tạm ngừng hoạt động tổ hợp hạt nhân Yongbyon. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lý do của mô hình hoạt động này.

Những phát hiện này trái ngược với tuyên bố hồi tháng 9/2015 của Triều Tiên rằng toàn bộ các cơ sở tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon vẫn đang hoạt động bình thường. ISIS cũng phát hiện thấy những dấu hiệu chỉ ra rằng một máy ly tâm làm giàu urani được vận hành.

Từ năm 2007, Triều Tiên đã cho ngừng hoạt động lò phản ứng Yongbyon theo một thỏa thuận giải trừ quân bị đạt được tại các cuộc đàm phán sáu bên, song Bình Nhưỡng sau đó đã tiến hành cải tạo cơ sở này sau vụ thử hạt nhân thứ 3 năm 2013.

Giới chuyên gia nhận định khi hoạt động hết công suất, lò phản ứng Yongbyon có thể sản xuất khoảng 6kg plutoni/năm, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.

Bất kỳ dấu hiệu nào về việc Triều Tiên tái khởi động Yongbyon đều được theo dõi sát sao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.