Triều Tiên đối phó với hạn hán, kêu gọi người dân tích trữ nước

Lượng mưa tại khu vực phía Tây Nam nước này hồi tháng Năm vừa qua đã gần chạm mức 0, trong lúc dự báo thời tiết trong những ngày đầu tháng Sáu này không khả quan khi lượng mưa tiếp tục giảm.
Triều Tiên đối phó với hạn hán, kêu gọi người dân tích trữ nước ảnh 1Đất trồng trọt khô hạn tại Nampho, tỉnh Nam Phyongan, Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 2/6 đã kêu gọi người dân tích trữ nước và nhanh chóng hoàn thành gieo cấy lúa trong bối cảnh tình trạng hạn hán không có dấu hiệu thuyên giảm tại một số khu vực ở nước này.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, một quan chức tại Viện Khoa học nông nghiệp Triều Tiên cho hay lượng mưa tại khu vực phía Tây Nam nước này hồi tháng Năm vừa qua đã gần chạm mức 0, trong khi dự báo thời tiết trong những ngày đầu tháng Sáu này không khả quan khi lượng mưa tiếp tục giảm.

Theo quan chức trên, tất các vùng miền tại Triều Tiên cần đảm bảo tích trữ nước nhiều nhất có thể và sớm hoàn tất gieo cấy lúa. Nếu việc này càng bị trì hoãn, sản lượng vụ mùa sẽ càng thấp.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên đã kêu gọi mọi nỗ lực nhằm ứng phó với nạn hạn hán trong bối cảnh khô hạn lên mức đỉnh điểm.

Theo báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, lượng mưa đo được trong 5 tháng đầu năm nay ở mức thấp nhất kể từ năm 1917. Tình trạng thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ tác động đến tình hình an ninh lương thực vốn đang bếp bênh tại nước này.

Hồi tháng trước, Chương trình lương thực thế giới (WFP)  và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) công bố báo cáo sau chuyến thị sát Triều Tiên cho biết sản lượng vụ mùa của quốc gia này trong năm 2018 ở mức thấp nhất kể từ năm 2008 và ước tính khoảng 10 triệu người (tương đương 40% dân số Triều Tiên) đang rất cần được hỗ trợ lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.