Triều Tiên gửi thư cho ông Ban Ki-moon về biện pháp trừng phạt

Triều Tiên muốn làm rõ việc Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay.
Triều Tiên gửi thư cho ông Ban Ki-moon về biện pháp trừng phạt ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/5 cho biết, Đặc phái viên của Triều Tiên tại Liên hợp quốc ngày 23/5 đã gửi một bức thư lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, nêu vấn đề về tính công bằng của việc Bình Nhưỡng bị tổ chức quốc tế này áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay.

KCNA trích dẫn bức thư có đoạn viết: “Nếu các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa bị coi là các mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của thế giới thì tại sao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Mỹ và các nước khác đã thực hiện khoảng 2.000 vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa?".

Cũng trong bức thư này, phía Triều Tiên đề nghị Liên hợp quốc làm rõ những cơ sở pháp lý để Hội đồng Bảo an áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố sẽ coi việc áp đặt trừng phạt trên là một hành động thiếu tính công bằng nếu tổ chức quốc tế này không đưa ra được câu trả lời thuyết phục với vấn đề được nêu trong thư.

Việc công bố thông tin về bức thư trên được thực hiện trong bối cảnh ông Ban Ki-moon sẽ tới Hàn Quốc vào ngày 25/5, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 6 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.