Triều Tiên: 'Mỹ muốn sống yên ổn, hãy thoát khỏi giấc mơ viển vông'

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng sẽ là một "giấc mơ viển vông" đối với Mỹ khi nghĩ rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên: 'Mỹ muốn sống yên ổn, hãy thoát khỏi giấc mơ viển vông' ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên ngày 5/5/2016. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Theo AP, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này ngày 24/12 cho rằng sẽ là một "giấc mơ viển vông" đối với Mỹ khi nghĩ rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố nêu rõ: "Nếu Mỹ muốn sống yên ổn, họ cần phải từ bỏ chính sách thù địch của mình đối với Triều Tiên và học cách cùng tồn tại với đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân và nên thoát khỏi giấc mơ viển vông về việc đất nước chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân mà chúng tôi đã phát triển và hoàn thiện sau khi trải qua nhiều thử thách cam go."

[Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường tiềm năng hạt nhân]

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng xác định rõ nghị quyết trừng phạt mới đây nhất do Mỹ và những nước theo chân Mỹ xây dựng tương đương với "sự phong tỏa hoàn toàn kinh tế" của Triều Tiên.

Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2397 áp đặt các biện pháp mới trừng phạt Triều Tiên, theo đó cấm gần 90% hoạt động xuất khẩu dầu sang nước này đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Với nghị quyết mới này, tổng cộng Hội đồng Bảo an đã thông qua bốn nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.