Triều Tiên nêu lý do cho việc tăng cường năng lực hạt nhân

Triều Tiên biện minh việc nước này tăng cường khả năng hạt nhân là kết quả của việc bị Mỹ chèn ép trong vấn đề hạt nhân, đồng thời đe dọa sẽ tấn công hạt nhân nhằm vào lục địa của Mỹ.
Triều Tiên nêu lý do cho việc tăng cường năng lực hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng tên lửa đạn đạo. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/4 nhắc lại lập trường rằng việc Triều Tiên tăng cường khả năng hạt nhân là kết quả của việc bị Mỹ chèn ép trong vấn đề hạt nhân, đồng thời đe dọa sẽ tấn công hạt nhân nhằm vào lục địa của Mỹ.

Ngoài ra, bản tin của KCNA còn cho rằng lời kêu gọi của Mỹ về “một thế giới không có vũ khí hạt nhân” là màn dạo đầu của một cuộc chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên.

Bản tin trên gọi Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vừa qua tại Washington là “một màn kịch mang đầy tính khiêu khích và lừa dối” để Mỹ theo đuổi các hành vi hạt nhân tùy tiện và cậy quyền của mình.

KCNA nhấn mạnh: “Nếu Mỹ có dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất về việc gây ra một cuộc chiến tranh xâm lược bằng hạt nhân thì chúng ta sẽ thực hiện một đòn tấn công hạt nhân không thương tiếc vào lãnh thổ Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.