Triều Tiên trưng bày mô hình tên lửa SLBM tại triển lãm hoa

Triều Tiên đã trưng bày mô hình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM tại một hội chợ triển lãm hoa ở Bình Nhưỡng, thay vì công khai như dự đoán.
Triều Tiên trưng bày mô hình tên lửa SLBM tại triển lãm hoa ảnh 1(Nguồn: Yonhap News)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết Triều Tiên đã không công khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10) như dự đoán mà thay vào đó lại trưng bày mô hình SLBM tại một hội chợ triển lãm hoa ở Bình Nhưỡng.

Yonhap dẫn nguồn Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên ngày 12/10 cho biết mô hình “Sao Bắc cực - 1” - loại SLBM đầu tiên của Triều Tiên - đã được công khai trưng bày tại “Hội chợ triển lãm hoa Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Mô hình SLBM này được cho là đã được Bình Nhưỡng thử thành công hồi tháng 5/2015.

Chương trình phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên cũng cho thấy sự xuất hiện của mô hình tên lửa “Unha-9” và “Unha-3” bên cạnh “Sao Bắc cực-1.”

Bình Nhưỡng hồi năm 2012 cũng đã từng công bố hình ảnh hai loại tên lửa "Unha-3" và "Unha-9" qua Báo “Rodong Shinmun” - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.