Triều Tiên tuyên bố không có kế hoạch ngừng thử hạt nhân

Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng không có kế hoạch ngừng các vụ thử hạt nhân kể cả khi Mỹ dừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.
Triều Tiên tuyên bố không có kế hoạch ngừng thử hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (phải) thị sát buổi phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 26/4, ông Ri Thae Song - quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên - cho biết Bình Nhưỡng không có kế hoạch ngừng các vụ thử hạt nhân kể cả khi Mỹ ​dừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi trở về Bình Nhưỡng cùng Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong sau chuyến thăm New York (Mỹ), ông Ri Thae Song, nhấn mạnh: "Do đề nghị hồi năm ngoái của chúng tôi để ngừng các vụ thử hạt nhân nếu các cuộc tập trận được chấm dứt, bị Mỹ từ chối, nên đề nghị này không còn hiệu lực nữa."

Trước đó ngày 23/4, hãng tin AP dẫn bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Ri Su Yong tại Mỹ cho rằng: "Ngừng các cuộc tập trận hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thì chúng tôi cũng sẽ dừng các vụ thử hạt nhân."

Thay mặt Ngoại trưởng Triều Tiên, ông Ri Thae Song khẳng định rằng các thông tin của truyền thông Phương Tây về cuộc phỏng vấn nói trên là sai lệch và "không phù hợp với thực tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.