Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là "sự kiện phi thường" trong lịch sử

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Triều Tiên ngày 4/7 đã gọi vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày là một hiện tượng phi thường trong lịch sử.
Triều Tiên: Vụ phóng tên lửa là "sự kiện phi thường" trong lịch sử ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất Hwaseong-12 được phóng thử tại Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Triều Tiên ngày 4/7 đã gọi vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày là một hiện tượng phi thường trong lịch sử.

[Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có khoảng thời gian bay dài bất thường]

Một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên được trích dẫn có đoạn nhấn mạnh: “Thành công của vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên là cửa ngõ cuối cùng dẫn đến việc hoàn tất sức mạnh hạt nhân của ​Triều Tiên.

Việc này đánh dấu một sự kiện phi thường trong lịch sử của ​Triều Tiên, trong bối cảnh chúng ta đang theo đuổi chính sách phát triển kinh tế song song với hạt nhân.”

Ngoài ra, bản tin còn cho biết thêm rằng vụ phóng này được thực hiện theo một mệnh lệnh do nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký.

Nhiều nhà bình luận cho rằng nếu tuyên bố của Triều Tiên là đúng thì động thái này có thể là bước chắn đối với ý định của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc cải thiện mối quan hệ hiện đang căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.