Triều Tiên có thể đã có vụ thử tên lửa thành công nhất

Giới phân tích cho rằng đây có thể là vụ thử tên lửa thành công nhất của Triều Tiên. Tên lửa đạn đạo tầm trung này có thể vươn tới Alaska của Mỹ.
Triều Tiên có thể đã có vụ thử tên lửa thành công nhất ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất Hwaseong-12 được phóng thử tại Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Reuters/AP đưa tin Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định loại tên lửa Triều Tiên mới phóng vào sáng 4/7 là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Theo tuyên bố của cơ quan trên, "Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đã phát hiện và theo dõi động thái mà chúng tôi đánh giá là vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung từ mặt đất này diễn ra gần sân bay Panghyon."


[Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có khoảng thời gian bay dài bất thường]

Tên lửa này đã bay trong khoảng 37 phút.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, tên lửa đạn đạo tầm trung nói trên đã đạt độ cao trên 2.500km so với mặt biển, bay được 930km trước khi rơi xuống Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Giới phân tích cho rằng đây có thể là vụ thử tên lửa thành công nhất của Triều Tiên. Tên lửa tầm trung này có thể vươn tới Alaska của Mỹ.

Đây là động thái mới nhất của Bình Nhưỡng trong nỗ lực tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân có thể tấn công bất cứ vị trí nào trên đất Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.