Triều Tiên vừa cách chức bộ trưởng thương mại

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 5/4 cho biết nước này đã cách chức bộ trưởng thương mại trong khi lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un dường như đang gạt sang bên lề những người ủng hộ ông chú quyền lực một thời.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 5/4 cho biết nước này đã cách chức bộ trưởng thương mại trong khi lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un dường như đang gạt sang bên lề những người ủng hộ ông chú quyền lực một thời, người đã bị tử hình năm ngoái.
 
Đài phát thanh Bình Nhưỡng cho biết tân Bộ trưởng Thương mại Kim Kyong-Nam đã tham dự một lễ hội ẩm thực nhân ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.
 
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên báo chí Triều Tiên gọi ông này là bộ trưởng thương mại, nhưng có khả năng người tiền nhiệm của ông ta là Ri Song-Ho đã bị thay thế hồi tháng trước trong cuộc bầu cử quốc hội. 
 
Kim Kyong-Nam là một trong 687 đại biểu mới được bầu. Ông Ri, người lên nắm quyền vào năm 2012, không được tái cử vào Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Vẫn chưa rõ tại sao ông Ri bị thay thế nhưng việc ông phải ra đi đúng vào lúc có tin Bình Nhưỡng đang gạt bỏ các quan chức liên quan đến ông Jang Song-Thaek, nhân vật số 2 không chính thức trước đây của Triều Tiên và cũng là người bảo trợ cho ông Kim.
 
Ông Jang bị tử hình hồi tháng 12/2013 với một loạt tội trạng, trong đó có tội phản quốc và tham nhũng, và đây là biến cố chính trị lớn nhất kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ lên cầm quyền sau cái chết của cha ông vào năm 2011.
 
Ri là thành viên nội các mới nhất bị cách chức kể từ vụ xử tử ông Jang. Có tin Triều Tiên cũng đã thay thế bộ trưởng khai mỏ và bộ trưởng công nghiệp thép hồi tháng 1 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.