Sâu máy tính Stuxnet, vốn được giới chuyên gia nhận định là “siêu vũ khímạng” đầu tiên trên thế giới, được tạo ra nhằm tấn công vào hệ thống hạt nhâncủa Iran. Hàng triệu máy tính của đất nước hồi giáo này bị nhiễm “bệnh” chính là“thành tích” mà Stuxnet đã tạo ra.
Nỗi khiếp sợ Stuxnet hiện đang lan rộng ra toàncầu bởi khả năng lây nhiễm nhanh chóng cùng độ nguy hiểm đặc biệt của loại “siêuvirus” này.
Sau khi tấn công vào máy tính, Stuxnet có thể điều khiển hệ thống máymóc ở trung tâm công nghiệp, từ đó cho phép kẻ tấn công thực hiện các tác độnglên những bộ phận trọng yếu như máy bơm, môtơ, hệ thống cảnh báo, van…
Vì thế, Stuxnet cóthể khiến các nồi hơi công nghiệp bị nổ tung, phá hủy đường ống dẫn gas, haythậm chí làm cả cơ sở hạt nhân bị trục trặc.
Hôm thứ sáu vừa qua, tờ South ChinaMorning Post dẫn lời tổ chức hacker lớn nhất Trung Quốc rằng, trong kỳ nghỉ quốckhánh dài ngày, các bộ phận an ninh mạng ở những tập đoàn lớn của nhà nướcthường chỉ bố trí rất ít nhân sự để giám sát hệ thống, và đây quả là một “miếngmồi ngon” cho các tay hacker.
Đại diện của Chinese Honker Union bày tỏ: “Hệ thốngmạng công nghiệp của Trung Quốc trở nên kém an toàn đến không ngờ, việc độtnhập dễ như trở bàn tay. Bởi trong dịp quốc khánh này, mọi người đều nghỉ cả. Vì thế, nếu ai đó có ý định tấn công hệ thống thì đây quả là lúc lý tưởngnhất.”
Stuxnet đã từng nhắm vào hệ thống điều khiển của tập đoàn Siemens khổng lồtại Đức nhằm tác động vào nguồn nước, thiết bị dầu mỏ, nguồn điện, cùng các cơsở công nghiệp khác.
Bên cạnh nguy cơ bị tấn công mạng thì khả năng phản ứng chậm chạpcủa các cơ quan chính phủ Trung Quốc cũng là một mối lo khác trong dịp nghỉ quốc khánh của nước này./.