Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19 mới

57 trong số 64 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đã được xác nhận tại Khu tự trị Tân Cương, 6 ca ở tỉnh Liêu Ninh và một ca ở thủ đô Bắc Kinh.
Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19 mới ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/6/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 28/7 cho biết cơ quan này đã ghi nhận 68 trường hợp mắc COVID-19 mới trong ngày 27/7 ở Trung Quốc đại lục, bao gồm 4 ca bệnh "ngoại nhập" và 64 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo NHC, 57 trong số 64 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đã được xác nhận tại Khu tự trị Tân Cương, 6 ca ở tỉnh Liêu Ninh và một ca ở thủ đô Bắc Kinh.

[Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng]

Không có trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 hoặc các trường hợp nghi mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 27/7./.

Tính đến 8h sáng 28/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là 16.629.212 ca, trong đó có 655.865 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục