Phòng thảm họa địa chất

Trung Quốc đề phòng thảm họa địa chất gây lũ lụt

Trung Quốc đã thông qua kế hoạch nhằm cải thiện khả năng kiểm soát các con sông, phòng ngừa thảm họa địa chất gây ra lũ lụt lớn.
Chính phủ Trung Quốc ngày 6/4 đã thông qua một kế hoạch tổng thể nhằm cải thiệnkhả năng kiểm soát các con sông nhỏ và vừa, các hồ chứa nước đang xuống cấp đểphòng ngừa, ngăn chặn các thảm họa địa chất gây ra lũ lụt lớn.

Theo kế hoạch này, trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tập trung xử lý các vấnđề nổi cộm tại 5.000 con sông vừa và nhỏ có lưu vực tối thiểu khoảng 200km2/sông; 300 hồ chứa nước lớn và vừa cùng khoảng 20.000 hồ chứa nước nhỏ đangxuống cấp. Các cơ quan chức năng cũng đồng thời nâng cấp hệ thống cửa xả lũ, kèbảo vệ tại trên 2.000 hồ chứa nước quy mô lớn cũng như các khu chứa nước lũ vàkhu chặn lũ.

Khu vực phòng ngừa thảm họa địa chất gây lũ có diện tích lên tới 4,87 triệu km2,nằm ở 2.058 huyện.

Bắc Kinh cũng sẽ nỗ lực phát triển nhanh diện tích trồng cỏ với mục tiêu bao phủtới 40% diện tích Trung Quốc và bảo vệ môi trường sinh thái các cánh đồng cỏ.Những cánh đồng cỏ này sẽ được phân chia dựa trên các chức năng khác nhau, thựchiện phân chia thời gian khai thác các đồng cỏ cho chăn nuôi, thu hoạch...

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ tài chính và áp dụng các chính sách ưu đãigiúp người chăn nuôi gia súc phát triển sản xuất và tăng thu nhập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.