Trung Quốc đưa 31 tàu thuyền của Triều Tiên vào "danh sách đen"

Theo Bộ Giao thông Trung Quốc ngày 3/3, nước này được lệnh phải "liệt vào danh sách đen" 31 tàu thuyền của Triều Tiên chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an.
Trung Quốc đưa 31 tàu thuyền của Triều Tiên vào "danh sách đen" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, theo một văn bản của Bộ Giao thông Trung Quốc được ban hành ngày 3/3, nhà chức trách hàng hải nước này đã được lệnh phải "liệt vào danh sách đen" 31 tàu thuyền của một công ty Triều Tiên chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường áp đặt những lệnh cấm vận nghiêm khắc mới nhằm vào Bình Nhưỡng.

Cụ thể, các cơ quan an toàn hàng hải phải "ngay lập tức" xác định xem liệu 31 tàu thuyền của Công ty Ocean Maritime Management (OMM) có đang hiện diện tại các bên cảng hay hải phận của Trung Quốc hay không, sau đó báo cáo lên Bộ Giao thông.

Cùng với đó, nhà chức trách không được phép để các tàu thuyền nói trên cập cảng Trung Quốc.

Hiện Bộ Giao thông Trung Quốc và OMM vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Bắc Kinh cho rằng các biện pháp trên là một phần trong công tác áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên mới được thông qua, sau những hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.