Trung Quốc duy trì mức cảnh báo vàng về nắng nóng đến cuối tháng 8

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời khi nắng nóng đỉnh điểm vào trưa và đầu giờ chiều.
Trung Quốc duy trì mức cảnh báo vàng về nắng nóng đến cuối tháng 8 ảnh 1Người dân ở Hàng Châu, Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo màu vàng về nền nhiệt cao khi nước này đang trải qua đợt nắng nóng nhất trong mùa Hè, dự kiến kéo dài đến cuối tháng Tám.

Hệ thống cảnh báo của NMC gồm bốn mức theo màu, trong đó nghiêm trọng nhất là màu đỏ, tiếp theo là cam, vàng, xanh.

NMC dự báo ngày 21/7, nhiều khu vực tại tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Chiết Giang và Quảng Đông có thể sẽ hứng chịu mức nhiệt từ 37-39 độ C.

Trung tâm trên khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời khi nắng nóng đỉnh điểm vào trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, các lao động làm việc ngoài trời nên thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân.

Cùng ngày, NMC cũng duy trì cảnh báo màu xanh về mưa dông do mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống nhiều khu vực.

[Trung Quốc nâng ứng phó với lũ tại sông Hoài lên mức cao nhất]

NMC dự báo từ sáng 21/7 tới sáng 22/7, mưa dông sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực ở các tỉnh Thiểm Tây, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, khu tự trị Tây Tạng,...

Một số khu vực ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Hà Nam thậm chí có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 160mm kèm theo sấm sét và gió giật mạnh.

NMC khuyến cáo giới chức các địa phương trên duy trì cảnh giác, đề phòng nguy cơ lũ lụt, lở đất, tạm dừng các hoạt động ngoài trời tại các khu vực nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục