Trung Quốc khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác với ASEAN

Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong "thập niên kim cương" này, đồng thời kêu gọi tăng hội nhập kinh tế Đông Á.
Trung Quốc khẳng định sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác với ASEAN ảnh 1Các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) lần thứ 17 diễn ra ở Myanmar (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trong Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Trung Quốc lần thứ 17 tại Myanmar, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong "thập niên kim cương" này, đồng thời kêu gọi tăng cường hội nhập kinh tế Đông Á.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới, với những cơ hội lớn cho việc hợp tác toàn diện. Với những thành tựu đã đạt được trong hợp tác song phương trong "thập niên vàng" vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc cho rằng có những điều kiện thuận lợi để hai bên cải thiện quan hệ song phương trong "thập niên kim cương" này.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã hưởng ứng đề xuất của nhà lãnh đạo Trung Quốc về việc tăng cường quan hệ song phương, đồng thời khẳng định ASEAN sẵn sàng làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác thiết thực, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương cũng như tạo thuận lợi cho việc kết nối với Trung Quốc.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nêu bật tầm quan trọng của hội nhập kinh tế khu vực và tiến trình tự do hóa thương mại, trong đó có việc nâng cấp Hiệp định tự do thương mại Trung Quốc-ASEAN (CAFTA).

Về hợp tác kinh tế ở Đông Á, Thủ tướng Trung Quốc hối thúc việc tăng cường hợp tác trong sáu lĩnh vực, gồm tạo thuận lợi cho đầu tư và thương mại, đẩy mạnh kết nối, mở rộng hợp tác về tài chính, xúc tiến hợp tác trong giảm đói nghèo, củng cố hợp tác về hàng hải và giao lưu nhân dân.

Ông cũng khẳng định sẽ cùng với các nước khác hoàn tất đàm phán về Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) trước cuối năm tới, và kêu gọi tăng cường hợp tác về tài chính và tài khóa.

Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ cấp các khoản vay trị giá 20 tỷ USD để hỗ trợ việc tăng cường kết nối ASEAN. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ghi nhận những tiến triển đã đạt được trong tiến trình đàm phán RCEP, cho rằng hiệp định sẽ đóng góp lớn hơn vào hội nhập kinh tế khu vực và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên tham gia.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN kể từ năm 2009, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc kể từ năm 2011.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 443,6 tỷ USD, gấp gần sáu lần năm 2003 và con số này đạt 346,6 tỷ USD trong ba quý đầu năm nay, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục