Trung Quốc mở rộng chương trình thí điểm về mở cửa lĩnh vực dịch vụ

Trung Quốc đã bắt đầu chương trình thí điểm về mở cửa lĩnh vực dịch vụ tại thủ đô Bắc Kinh vào năm 2015 và bổ sung thêm Thiên Tân, Thượng Hải, Hải Nam và Trùng Khánh vào chương trình vào năm 2021.
Trung Quốc mở rộng chương trình thí điểm về mở cửa lĩnh vực dịch vụ ảnh 1Khách tham quan tại công viên giải trí Disneyland ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc thông báo đã cho phép thêm 6 thành phố của nước này triển khai các chương trình thí điểm toàn diện về mở cửa lĩnh vực dịch vụ.

Sáu thành phố trên - bao gồm Thẩm Dương, Nam Kinh, Hàng Châu, Vũ Hán, Quảng Châu và Thành Đô, có thể thực hiện các chương trình thí điểm trong 3 năm, kể từ ngày kế hoạch cho chương trình được phê duyệt.

Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu các thành phố này tăng tốc cải cách và mở cửa trong lĩnh vực dịch vụ, đẩy nhanh việc phát triển các dịch vụ hiện đại, tăng cường các lợi thế mới trong cạnh tranh và hợp tác quốc tế.

[Khả năng kinh tế Trung Quốc phục hồi, tăng trưởng trong năm 2023]

Trung Quốc đã bắt đầu chương trình thí điểm về mở cửa lĩnh vực dịch vụ tại thủ đô Bắc Kinh vào năm 2015 và bổ sung thêm Thiên Tân, Thượng Hải, Hải Nam và Trùng Khánh vào chương trình vào năm 2021.

Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ tại Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh với giá trị gia tăng tăng gấp 1,49 lần kể từ năm 2012.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, thương mại dịch vụ của nước này đã tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4.920 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 704 tỷ USD) trong 10 tháng đầu năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục