Trung Quốc rút quân khỏi biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Binh lính Trung Quốc đã bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ trong bối cảnh Chủ tịch nước này Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Ấn Độ.
Trung Quốc rút quân khỏi biên giới tranh chấp với Ấn Độ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự quân đội Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Hãng AFP dẫn các nguồn tin ngày 19/9 cho biết binh lính Trung Quốc đã bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ trong bối cảnh Chủ tịch nước này Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Ấn Độ.

Một nghị sỹ Ấn Độ giấu tên khẳng định: "Binh lính Trung Quốc đã bắt đầu rút quân. Binh lính Ấn Độ cũng đang rút quân, song vẫn giữ cảnh giác cao độ."

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Trong bối cảnh ông Tập Cận Bình thăm Ấn Độ hôm 17/9, xuất hiện những thông tin cho rằng 1.000 binh sỹ Trung Quốc đã tiến vào khu vực tranh chấp ở vùng núi Ladakh ở miền Bắc Ấn Độ.

Các nhà phân tích cho rằng những vụ xâm nhập này dường như được diễn ra vào đúng thời điểm để "bắn phát súng cảnh cáo" nhằm vào tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - người từng đánh đi tín hiệu sẽ có quan điểm cứng rắn hơn đối với cái mà ông gọi là "chủ nghĩa bành chướng" của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.