Trung Quốc thắt chặt quy định nhằm giảm chi tiêu lãng phí

Theo Chính phủ Trung Quốc, việc kiểm soát chi tiêu chính phủ và giảm lãng phí là ưu tiên hàng đầu trong cải cách tài chính của nước này.
Trung Quốc thắt chặt quy định nhằm giảm chi tiêu lãng phí ảnh 1Đồng Nhân dân tệ. (Nguồn: www.telegraph.co.uk)

Trong nỗ lực nhằm cải cách hệ thống tài chính và giảm chi tiêu công lãng phí, Trung Quốc đang siết chặt các quy định liên quan tới hoạt động phân bổ ngân sách bằng tiền mặt cho chính quyền địa phương.

Thông thường Chính phủ Trung Quốc cấp tiền cho chính quyền địa phương thông qua các đợt phân bổ tài chính, trong đó có phân bổ ngân sách chung (thường kỳ) hoặc phân bổ ngân sách đặc biệt (cho các dự án đặc biệt, lớn hay đột xuất) nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính địa phương.

Tuy nhiên, những khoản tiền này thường bị chính quyền địa phương lạm dụng, dùng cho các dự án đầu tư không thật cần thiết. Để giảm thiểu các hành động trên, hoạt động giao dịch thông thường sẽ chiếm hơn 60% tổng hoạt động phân bổ tài chính.

Theo Chính phủ Trung Quốc, việc kiểm soát chi tiêu chính phủ và giảm lãng phí là ưu tiên hàng đầu trong cải cách tài chính của nước này do chính quyền địa phương đang “ôm một cục nợ lớn”, và phải vay mượn để có kinh phí thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng.

Kết quả của một cuộc kiểm toán Chính phủ Trung Quốc cho biết tính đến cuối tháng 6/2013, chính quyền các địa phương của nước này đã nợ tổng cộng 3.000 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục