Trung Quốc: Thêm 1 bệnh viện xây dựng chỉ trong gần 2 tuần

Được xây dựng trong chưa đầy 2 tuần, Lôi Thần Sơn có thể tiếp nhận 1.600 bệnh nhân với đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết, trong bối cảnh hệ thống y tế tại Vũ Hán đang quá tải trầm trọng.

Ngày 8/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin, bệnh viện dã chiến thứ hai của nước này chuyên điều trị virus corona chủng mới (2019-nCoV) đã chính thức đi vào hoạt động.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, nhóm chuyên gia y tế đầu tiên đã tới bệnh viện Lôi Thần Sơn và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân trong ngày 8/2.

Được xây dựng trong chưa đầy 2 tuần tại Làng Vận động viên ở quận Giang Hạ (thành phố Vũ Hán), Lôi Thần Sơn có thể tiếp nhận khoảng 1.600 bệnh nhân với đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết.

Trước đó, Trung Quốc đã khiến cả thế giới bất ngờ khi xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn trong vòng 10 ngày./. 

(Vietnam+)